Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình đến Trung Đông

VOH - Mỹ ra thông báo bất thường cho biết tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang tên lửa hành trình đã đến Trung Đông và hiện đang ở khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) điều hành.

Thông tin về hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Mỹ luôn được giữ kín, được xếp vào loại tin tuyệt mật nên việc Mỹ công bố lịch trình và vị trí của tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ohio lần này được xem là thông báo bất thường, vô cùng hiếm hoi.

Đính kèm bản thông báo đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter cũ) là bức hình cho thấy tàu ngầm đang băng qua kênh đào Suez, nằm phía đông bắc thủ đô Cairo của Ai Cập.

CENTCOM phụ trách tác chiến tại một số khu vực ở Trung Đông gồm Biển Đỏ, vịnh Aden, biển Arab, vịnh Ba Tư và lãnh thổ Israel.

Tên con tàu và vị trí chính xác mà tàu ngầm này được triển khai đến không được CENTCOM công bố. Tuy nhiên qua một số thông tin thì đây có thể là 1 trong 4 tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio mang theo tên lửa hành trình Tomahawk; hoặc 1 trong 14 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo Trident-II. 

Việc triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio mang tên lửa hành trình Tomahawk đến Trung Đông được coi là động thái phát thông điệp răn đe rất mạnh của Mỹ đến Iran và các lực lượng được Tehran ủng hộ trong khu vực, khi Washington tìm cách ngăn chặn xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas lan rộng.\

Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân đến 'chảo lửa' Trung Đông
Bức ảnh được CENTCOM đăng tải trên mạng xã hội X ngày 5/11/2023 cho thấy tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio của Mỹ đang trên đường đến Trung Đông. 

Tháng trước, Mỹ cũng đã điều hai tàu sân bay là USS Dwight D. Eisenhower và USS Gerald R. Ford đến khu vực này với mục đích tương tự.

Tomahawk là loại tên lửa hành trình tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có tầm hoạt động khoảng 1.600 km, được phóng đi từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm trên biển. 

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 5/11 đã có cuộc điện đàm cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Nội dung cuộc gọi nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza; đồng thời ông Austin cũng cho biết Mỹ cam kết ngăn chặn “bất kỳ quốc gia hoặc tổ chức phi nhà nước nào đang tìm cách leo thang cuộc xung đột này”, ám chỉ Iran và Hezbollah.

Bình luận