Chờ...

Nga phóng tên lửa liên lục địa từ tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới

VOH - Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/11 tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đan đạo Bulava có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới.

Trong bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thế hệ mới mang tên Imperator Alexander III của nước này đã thực hiện phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. 

"Hoạt động phóng tên lửa liên lục địa là bước cuối cùng của chương trình thử nghiệm cấp nhà nước, sau đó sẽ có quyết định bàn giao tàu ngầm cho lực lượng Hải quân", trích thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu ngầm mang tên lửa chiến lược lớp Borei được trang bị 16 tên lửa Bulava và vũ khí ngư lôi hiện đại.

Tên lửa Bulava dài 12m, có tầm bắn ước tính 8.000km và có thể mang tới 6 đầu đạn hạt nhân. Vũ khí này được coi là "hòn đá tảng" trong bộ ba hạt nhân của Hải quân Nga.

Tên lửa được bắn từ khu vực Biển Trắng (Bạch Hải) ở phía bắc nước Nga và đã bắn trúng mục tiêu cách bán đảo Kamchatka ở vùng Viễn Tây hàng ngàn km. Thời gian diễn ra vụ phóng thử không được Bộ Quốc phòng Nga công bố. 

Bộ Quốc phòng Nga không công bố thời gian diễn ra cuộc thử nghiệm. 

Nga phóng tên lửa liên lục địa từ tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới
Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 5/11/2023 về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava từ tàu ngầm hạt nhân. 

Vụ phóng tên lửa diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Vladimir Putin đang thực hiện các biện pháp duy trì khả năng răn đe hạt nhân để chống lại mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng. Kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây đã xuống đến mức thấp nhất và luôn trong trạng thái đối đầu căng thẳng.

Trước đó vào tháng 12/2022, Tổng thống Putin đã tham gia lễ hạ thủy tàu ngầm Imperator Alexander III, hãng thông tấn TASS đưa tin.