Chờ...

Tin thế giới sáng 6/11: Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông | Israel có thể tiêu tốn 10% GDP vì cuộc chiến với Hamas

VOH - Một số thông tin khác: Israel tấn công 2.500 mục tiêu tại Dải Gaza trong tuần; Thủ tướng Singapore tuyên bố thời điểm chuyển giao quyền lực.

Israel tấn công 2.500 mục tiêu tại Dải Gaza trong tuần

Ngày 5/11, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công trên bộ ở Dải Gaza cách đây một tuần, họ đã tấn công hơn 2.500 mục tiêu ở đây với sự phối hợp giữa không quân, hải quân và lục quân.

Những mục tiêu này bao gồm các hạ tầng của Hamas cả ở trên mặt đất và dưới lòng đất, các kho vũ khí, trạm quan sát, sở chỉ huy.

IDF cũng thông báo sẽ mở lại hành lang cho dân thường ở miền bắc Dải Gaza sơ tán xuống miền nam. Israel nhiều lần yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực này vì đây là nơi diễn ra các trận giao tranh dữ dội với Hamas. IDF cho rằng Hamas đang cố gắng ngăn dân thường rời khỏi miền bắc Dải Gaza vì "muốn biến họ thành lá chắn sống cho nhóm".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này không đồng ý "tạm ngừng bắn" theo lời kêu gọi của Mỹ và nhiều bên nếu Hamas chưa thả con tin tại Dải Gaza, cũng như không cho phép đưa nhiên liệu và phản đối chuyển tiền tới đây.

Tin thế giới sáng 6/11: Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông | Israel có thể tiêu tốn 10% GDP vì cuộc chiến với Hamas
Israel tập kích Dải Gaza ngày 2/11/2023 - Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Mỹ đến Iraq thảo luận về xung đột ở Gaza

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới thủ đô Baghdad của Iraq vào tối 5/11 (giờ địa phương) và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Mohammed Shia' Al-Sudani, trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông và nỗ lực thúc đẩy giảm căng thẳng cho cuộc xung đột Hamas-Israel ở Dải Gaza. 

Thủ tướng Iraq đã nhắc lại lời kêu gọi của Baghdad về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và mở những hành lang nhân đạo nhằm tránh cho cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay trở nên nghiêm trọng hơn. Còn Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định Washington sẵn sàng tiếp tục phối hợp cũng như hợp tác chặt chẽ với Baghdad nhằm tăng cường sự ổn định ở khu vực và quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, ông Blinken nói rằng "đã đạt được tiến triển tốt trong các cuộc thảo luận liên quan đến một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo ở Gaza.”

Tin thế giới sáng 6/11: Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông | Israel có thể tiêu tốn 10% GDP vì cuộc chiến với Hamas
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani (phải) - Ảnh: Anadolu/Getty

Israel có thể sẽ tiêu tốn 10% GDP vì cuộc chiến với Hamas

Ngày 5/11, tờ Calcalist - tờ báo tài chính hàng đầu của Israel dẫn ước tính sơ bộ của Bộ Tài chính nước này cho biết cuộc xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza có thể khiến Israel tiêu tốn tới 200 tỷ shekel - khoảng 51 tỷ USD, tương đương 10% GDP của nước này.

Theo Bộ Tài chính Israel, tính toán trên dựa vào giả thuyết cuộc chiến kéo dài 8-12 tháng và sẽ chỉ giới hạn ở mặt trận Gaza, không có sự tham gia của lực lượng Hezbollah ở Lebanon, Iran hay lực lượng Houthi ở Yemen. 

Calcalist đánh giá con số trên là ước tính "lạc quan." Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị gói hỗ trợ kinh tế cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

Tin thế giới sáng 6/11: Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông | Israel có thể tiêu tốn 10% GDP vì cuộc chiến với Hamas
Binh sĩ Israel tại khu vực gần biên giới với Dải Gaza, miền nam Israel, ngày 15/10/2023 - Ảnh: Reuters

Thủ tướng Singapore tuyên bố thời điểm chuyển giao quyền lực

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết ông sẽ bàn giao quyền lãnh đạo cho Phó Thủ tướng Lawrence Wong vào tháng 11/2024, trước cuộc Tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025.

Thông điệp của ông Lý Hiển Long được đưa ra tại Hội nghị thường niên của đảng cầm quyền Hành động Nhân dân (PAP) diễn ra tại Singapore Expo vào ngày 5/11. 

Tin thế giới sáng 6/11: Ngoại trưởng Mỹ đến Trung Đông | Israel có thể tiêu tốn 10% GDP vì cuộc chiến với Hamas
Phó Thủ tướng Singapore Lawrence Wong phát biểu tại Hội nghị thường niên của đảng cầm quyền Hành động Nhân dân (PAP), ngày 5/11/2023 - Ảnh: Today Online

Phó Thủ tướng Lawrence Wong được bổ nhiệm làm lãnh đạo thế hệ thứ tư, hay 4G, của PAP vào năm 2022. Trước đó, Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết ông sẽ từ chức trước sinh nhật lần thứ 70 của mình, tức là vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn do đại dịch Covid-19.