Mỹ gia hạn thêm lệnh miễn trừ trừng phạt hợp tác hạt nhân cho Iran

(VOH) – Ngày 30/3, chính quyền Trump đã gia hạn thêm miễn trừ một vài lệnh trừng phạt dành cho Iran, trong đó cho phép các công ty Nga, EU và Trung Quốc tiếp tục làm việc tại cơ sở hạt nhân Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Hai 30/3 vừa ký gia hạn thêm thời gian miễn trừ một số lệnh trừng phạt nhưng cũng lý giải thêm về quyết định này khi cho rằng nó vẫn tiếp tục có tác dụng hạn chế hoạt động hạt nhân của Iran.

Việc gia hạn thêm các miễn trừ trừng phạt này của Pompeo vẫn đang bị các quan chức có liên quan phản đối.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Tuy nhiên, giới chức cho biết Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã thắng thế trong một cuộc tranh luận nội bộ về vấn đề này tuần trước bằng cách lập luận rằng đại dịch COVID-19 đã buộc loại bỏ các miễn trừ không thích hợp vào thời điểm mà chính quyền đang bị chỉ trích vì từ chối các biện pháp nới lỏng trừng phạt để giải quyết dịch bệnh.

Tuần trước, chính phủ Mỹ đã áp thêm các lệnh trừng phạt mới cho 20 công dân Iran và các công ty ủng hộ lực lượng dân quân Shia tại Iraq chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công vào các căn cứ có quân Mỹ đóng.

Tuy nhiên, việc gia hạn này sẽ cho phép Iraq đang thiếu thốn nhiên liệu có thể nhập nhiên liệu từ Iran dễ dàng hơn.

Thời hạn gia hạn các miễn trừ này sẽ kéo dài thêm 60 ngày nữa.