Nghiên cứu cũng cho thấy, hơn 90% súng được sử dụng trong những vụ bắn chết người như vậy đã được mở khóa và nạp đạn.
Nghiên cứu được công bố hôm 26/6 trên tạp chí khoa học Injury Epidemiology, đã xem xét các trường hợp tử vong do súng đạn trong gần một thập kỷ, trong đó có không ít trường hợp trẻ em dưới 15 tuổi vô tình tự sát hoặc bắn một đứa trẻ khác bằng súng.
Hầu hết, các vụ tai nạn súng đạn xảy ra tại nhà nạn nhân, trong đó 8 trong số 10 trường hợp súng thuộc về một người họ hàng lớn tuổi.
Các nhà nghiên cứu nhận thấy hơn 40% thời gian, những cái chết không chủ ý này xảy ra ở trẻ em từ 2 - 4 tuổi.
Tại Hoa Kỳ, súng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em và thanh thiếu niên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ phải trả tới 109 triệu đô la mỗi năm cho những lần trẻ gặp tại nạn súng đạn – phải nhập viện cấp cứu, điều trị.
Lọc qua dữ liệu từ năm 2009 đến 2018 trên 33 tiểu bang, nhóm nghiên cứu thống kê được 279 trường hợp trẻ em dưới 15 tuổi vô tình chết do súng. Nghịch súng hoặc nhầm súng với đồ chơi là những trường hợp tử vong phổ biến nhất.
Theo nghiên cứu, hầu hết các trường hợp tử vong do súng do tai nạn là tự gây ra. Điều đó đặc biệt đúng đối với trẻ em dưới 5 tuổi, những đứa trẻ vô tình tự bắn mình.
Đối với những đứa trẻ lớn hơn, từ 10 đến 14 tuổi, gần một phần ba số kẻ xả súng là bạn của các nạn nhân. Theo Michaels, thương tích có thể xảy ra nếu trẻ em bóp cò nhầm, nghĩ rằng súng đã được nạp đạn trong khi đi săn hoặc có một loại sơ suất chết người khác.



