Mỹ "thu hẹp vai trò" trong đàm phán hòa bình Ukraine

VOH - Mỹ tuyên bố sẽ không tiếp tục đóng vai trò trung gian đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, thay vào đó, các bên cần tự thảo luận và đưa ra các giải pháp chấm dứt cuộc chiến.

Đây là sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Mỹ, do những nỗ lực ngoại giao lâu dài đã không đạt được kết quả như mong đợi.

Ngày 1/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Tammy Bruce, cho biết Tổng thống Donald Trump đã quyết định rằng Mỹ sẽ không tiếp tục làm trung gian hòa giải trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Bà nhấn mạnh, "Vấn đề giờ là giữa hai bên và đây là lúc họ cần đưa ra những ý tưởng cụ thể về việc chấm dứt cuộc xung đột này."

Tammy bruce

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce - Ảnh: AFP

Sự thay đổi này phản ánh một động thái mạnh mẽ từ Mỹ, sau nhiều tháng cố gắng thúc đẩy ngừng bắn mà không có tiến triển thực chất. Chính quyền Trump đã không giấu diếm sự thất vọng khi cảnh báo rằng Mỹ sẽ không tiếp tục tham gia vào vai trò hòa giải nếu các cuộc đàm phán không có bước tiến đáng kể.

Ngoại trưởng Marco Rubio của Mỹ cũng ủng hộ quan điểm này, khẳng định rằng các bên cần phải tự giải quyết vấn đề mà không cần sự can thiệp của Mỹ. Ông cho rằng cuộc chiến khó có thể kết thúc trong thời gian ngắn và hiện tại, Ukraine và Nga đã hiểu rõ các yêu cầu hòa bình của nhau, và họ phải tự thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến.

Phó tổng thống Mỹ, JD Vance, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, cũng nhấn mạnh rằng giờ đây, vấn đề thuộc về hai bên và họ cần tự quyết định. Đồng thời, ông kêu gọi một "bước đột phá" trong các cuộc đàm phán để kết thúc xung đột.

Mỹ đã đề xuất các biện pháp hòa bình, bao gồm một thỏa thuận ngừng bắn và công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga, mặc dù Ukraine đã bác bỏ việc từ bỏ các khu vực mà Nga đã sáp nhập. Trong khi đó, Nga yêu cầu bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm sự công nhận của các lãnh thổ mới, phi quân sự hóa Ukraine, và đảm bảo Ukraine không gia nhập NATO.

Mỹ cũng đã tiến hành các cuộc đàm phán với Nga tại Saudi Arabia, nhưng việc này đã gây ra lo ngại từ Ukraine và các đồng minh châu Âu, khi họ cảm thấy bị gạt ra ngoài tiến trình hòa bình. Mỹ hiện đã không còn quyết tâm thực hiện các nỗ lực hòa giải như trước, thay vào đó chuyển giao trách nhiệm cho Nga và Ukraine trong việc đàm phán hòa bình.

Với tình hình hiện tại, Mỹ dự báo việc đạt được thỏa thuận hòa bình sẽ cần một bước đột phá rất sớm nếu cuộc chiến kéo dài không có lợi cho các bên.

 
Bình luận