Mỹ tiếp tục thắt chặt kiểm soát súng đạn

(VOH) - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký sắc lệnh hành pháp quy định xác minh kỹ lưỡng thông tin cá nhân của người mua vũ khí và thắt chặt kiểm soát việc sở hữu.

Sắc lệnh yêu cầu các đại lý súng được cấp phép chấp hành quy trình kiểm tra lý lịch, cũng như khuyến nghị những người trong diện phải kiểm tra lý lịch thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra.

Súng được bày bán tại cửa hàng ở Costa Mesa, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP/
Súng được bày bán tại cửa hàng ở Costa Mesa, bang California (Mỹ). Ảnh: AFP

Sắc lệnh cũng nhắm trực tiếp vào các tập đoàn sản xuất súng đạn tại Mỹ khi yêu cầu Ủy ban Thương mại liên bang đánh giá hoạt động tiếp thị, quảng cáo súng đạn đối với người dân Mỹ, kể cả với các đối tượng là trẻ em vị thành niên.

Xem thêm: Tiêm kích Su-27 của Nga va chạm với UAV của Mỹ trên Biển Đen

Theo báo cáo vào tháng 3 của Gun Violence Archive, trong 2 tháng đầu năm 2023, gần 3.000 người thiệt mạng và 964 trẻ em bị thương do súng đạn ở Mỹ.

Uớc tính hơn 43.600 người đã thiệt mạng do các vụ xả súng vào năm 2022.