Tiêm kích Su-27 của Nga va chạm với UAV của Mỹ trên Biển Đen

(VOH) - Trong thông báo sáng 15/3, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định việc máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ rơi không liên quan hai tiêm kích Su-27 của nước này.

Phía Nga cáo buộc UAV MQ-9 của Mỹ xâm phạm ranh giới không phận tạm thời được thiết lập tại bán đảo Crimea cho "chiến dịch quân sự đặc biệt".

"Các máy bay chiến đấu của Nga không sử dụng vũ khí trên không, không tiếp xúc với UAV và đã trở về sân bay căn cứ an toàn", Bộ Quốc phòng Nga  nhấn mạnh.

Tiêm kích Su-27 của Nga va chạm với UAV của Mỹ trên Biển Đen 1
MQ-9 Reaper được mô tả là trụ cột của phi đội máy bay không người lái của Mỹ, với giá khoảng 32 triệu USD/chiếc.

Trong tuyên bố của Mỹ, hai tiêm kích Su-27 của Nga nhiều lần xả nhiên liệu lên chiếc MQ-9 và có các động tác bay gần gây nguy hiểm. Một trong hai tiêm kích sau đó va chạm với động cơ cánh quạt của chiếc UAV khiến nó bị rơi xuống Biển Đen.

Lầu Năm Góc khẳng định chiếc MQ-9 đang bay trong không phận quốc tế.

Quân đội Mỹ cho biết, ngày 14/3 một chiếc máy bay chiến đấu của Nga va chạm với một máy bay không người lái của Mỹ. Các lực lượng Mỹ phải để chiếc máy bay không người lái rơi xuống vùng biển quốc tế.

Xem thêm: Sau Mỹ, đến Anh xem xét cấm cửa TikTok

Hiện Lầu Năm Góc chưa công bố các thông tin như vị trí chiếc MQ-9 gặp nạn, thời điểm đó có mang theo vũ khí hay không.

Đây là vụ va chạm đầu tiên giữa một UAV của Mỹ và chiến đấu cơ của Nga kể từ khi xung đột bùng nổ ở Ukraine.