Mỹ tung chương trình mới đối phó với Hồi giáo cực đoan tại Philippines

(VOH) – Mỹ và Philippines đang thảo luận về một chương trình mới giúp ngăn chặn những nỗ lực của những kẻ cực đoan Hồi giáo nhằm tuyển mộ và huy động binh sĩ gia nhập tổ chức có liên kết với IS.

Thư ký trợ lý Bộ quản lý về các hoạt động giải quyết xung đột và ổn định Denise Natali nói rằng chương trình kéo dài 3 năm sắp tới này liên quan đến việc giúp các quan chức địa phương xác định các vấn đề thúc đẩy chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và tìm cách giải quyết chúng.

Binh sĩ Philippines.

Binh sĩ Philippines. Nguồn: Stars and Stripes

Máy bay do thám của Mỹ và Australia đã giúp quân đội Philippines phá tan cuộc vây ráp lớn năm 2017 thực hiện bởi hàng trăm phiến quân đến từ thành phố Marawi thuộc miền Nam Philippines. Bất chấp sự thất bại, giới chức Philippines cho biết lực lượng này đang nỗ lực tuyển mộ thêm nhiều thành viên và âm mưu thực hiện các cuộc tấn công mới.

Bà Natali nói chương trình mới sẽ nhắm vào mục tiêu sẽ không còn có thêm một lực lượng cực đoan nào tương tự Marawi.