Năm 2022, số vụ cướp biển giảm mạnh

(VOH) - Ngày 10/1, Trung tâm Cảnh báo và hợp tác thông tin hàng hải (MICA) cho biết, năm 2022, có tổng cộng 300 vụ cướp biển được báo cáo.

Ở vịnh Guinea ngoài khơi bờ biển phía Tây châu Phi -  điểm nóng về nạn cướp biển - chỉ có 3 tàu bị tấn công, so với 26 vụ năm 2019. Số vụ bắt cóc giảm từ 146 vụ năm 2019 xuống 2 vụ trong năm 2022.

Năm 2022, số vụ cướp biển giảm mạnh
Cướp biển Somali. Ảnh minh họa.

Lãnh đạo MICA Eric Jaslin nhận định, dù số vụ cướp biển trên thế giới đã giảm mạnh nhưng vẫn cần phải tiếp tục thận trọng vì buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí,... cùng với xung đột vũ trang trên biển vẫn tiềm ẩn những mối đe dọa với vận tải biển.

Vào tháng 10/2022, Cơ quan Hàng hải quốc tế (IMB) cho biết số vụ cướp biển đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992.

Xem thêm: Saudi Arabia cho phép 221.000 tín đồ Hồi giáo Indonesia tham gia lễ hành hương Hajj 2023

"Nhiều nhóm cướp biển đã chuyển sang các hoạt động khác như lọc dầu bất hợp pháp hoặc vận chuyển dầu thô đánh cắp", Nhà nghiên cứu Katja Lindskov Jacobsen (Đại học Copenhage, Đan Mạch) nhận định về số vụ cướp biển giảm mạnh.