Năm nước Châu Âu cảnh báo Thủ tướng Israel về kế hoạch sáp nhập Bờ Tây

(VOH) – Năm nước lớn thuộc châu Âu nói rằng việc sáp nhập Bờ Tây vào Israel có thể “phá vỡ nghiêm trọng luật pháp quốc tế.”

Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha và Anh cùng ra thông cáo chung vào cuối ngày 12/9 trong đó nói rằng họ “quan ngại sâu sắc về thông báo về một khả năng tiến hành sáp nhập các khu vực tại Bờ Tây, đặc biệt là thung lũng Jordan và bờ phía bắc của Biển Chết".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trình bày kế hoạch sáp nhập Bờ Tây hôm 10/9

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trình bày kế hoạch sáp nhập Bờ Tây hôm 10/9. Ảnh: AFP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố sẽ sáp nhập trái tim của Bờ Tây nếu tiếp tục giành chiến thắng trong kỳ bầu cử sắp tới.

Năm quốc gia châu Âu hối thúc Isreal và Palestine tìm cách tránh thực hiện các bước "sẽ làm giải pháp hai nhà nước không tồn tại tiếp" và khiến cho việc đạt được hòa bình trở nên khó khăn hơn.

Năm nước này cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền an ninh của Israel và lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây vào Israel từ Gaza.