Chờ...

Nam Sudan: Xung đột làm hơn 3.400 người chết trong năm năm 2022

(VOH) - Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Báo cáo của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS) cho thấy các cuộc xung đột tại nước này trong năm 2022 đã khiến 3.469 người thương vong, tăng 2% so với năm 2021.

42% người Nam Sudan chịu ảnh hưởng bởi bạo lực liên quan đến xung đột ở các bang Thượng sông Nile và Warab, trong khi các bang Jonglei, Unity, Đông Equatoria và Trung Equatoria chiếm khoảng 50% số người thương vong.

Nam Sudan: Xung đột làm hơn 3.400 người chết trong năm năm 2022 1
Người dân Nam Sudan. Ảnh minh họa: Usip

Báo cáo nêu rõ các nạn nhân bị thiệt mạng và bị thương là do xung đột, bị bắt cóc hoặc là nạn nhân của bạo lực tình dục liên quan đến xung đột.

Trong năm 2022, số nạn nhân bị bạo lực tình dụng đã tăng tới 96% so với năm 2021.

Trước đó, Cao ủy Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR) năm 2022, một số người dân sơ tán do bạo lực ở Nam Sudan đã thông báo về các vụ giết người, bắt cóc, tống tiền và cướp bóc.

Nhiều người đã phải di tản đến Malakal - một trại tị nạn được thành lập khoảng 10 năm ở bang Thượng sông Nile với sức chứa 12.000 người.

Nam Sudan, giành độc lập từ Sudan vào năm 2011, vẫn chìm trong thù hận và đụng độ đẫm máu suốt nhiều thập kỷ qua do tình trạng tranh giành gia súc và đất đai.