Chờ...

NATO: Ukraine có quyền dùng vũ khí tầm xa đánh Nga

UKRAINA - Trong phát biểu ngày 5/9, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Ukraine đã đạt được nhiều thứ khi đánh vào vùng Kursk của Nga dù Matxcơva nói mục đích của Kiev đã thất bại.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng khó có thể biết tình hình sẽ diễn biến như thế nào tiếp theo. "Chỉ có người Ukraine mới có thể đưa ra những lựa chọn khó khăn cần thiết, chẳng hạn như triển khai lực lượng của họ ở đâu và loại chiến tranh nào là phù hợp trong tình huống này", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Stoltenberg cho biết.

Đầu tháng 8/2024, Ukraine đã phát động cuộc tấn công bất ngờ qua biên giới Nga nhằm tạo đột phá cho cuộc chiến kéo dài từ tháng 2/2022.

Nga vẫn đẩy mạnh tấn công ở miền đông Ukraine và Kiev thời gian qua đã hối thúc Mỹ và các đồng minh phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để đánh vào những cơ sở mà Nga dùng để triển khai tấn công.

natoafp
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Ảnh: AFP

Đề cập đến việc này, ông Stoltenberg cho biết Ukraine có quyền tự vệ, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa tầm xa có thể tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga.

Nhà lãnh đạo NATO nói: "Tôi rất vui vì nhiều nước NATO đã tạo cơ hội đó, và những nước vẫn còn hạn chế đã nới lỏng các hạn chế để Ukraine có thể tự vệ".

Ukraine đã kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ phòng không và dỡ bỏ các hạn chế ngăn cản Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Nga cảnh báo Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu các kế hoạch leo thang xung đột Ukraine của họ thành hiện thực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng cuộc tấn công của Kiev vào Kursk chỉ làm suy yếu lực lượng Ukraine vì đã đưa các đơn vị lớn và được huấn luyện tốt tấn công Nga. Việc này càng khiến Nga đánh miền đông Ukraine dễ dàng hơn.

Ông Putin khẳng định nỗ lực của Ukraine nhằm kiềm chế Nga đã thất bại, đồng thời tuyên bố cuộc tấn công của Nga vào thành phố Pokrovsk miền đông Ukraine đã thành công.