New York lo ngại nguy cơ biểu tình

(VOH) - Chính quyền thành phố New York cho dựng rào chắn đề phòng nguy cơ biểu tình nếu Cựu Tổng thống Donald Trump bị truy tố.

Ngày 20/3, xung quanh tòa án quận Manhattan, rất đông nhân viên được huy động dựng rào chắn.

Động thái được cho để chuẩn bị cho khả năng ông Donald Trump bị truy tố với cáo buộc trả tiền cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels để giữ im lặng về mối quan hệ giữa 2 người trong giai đoạn tranh cử tổng thống năm 2016.

Ngày 21/3, các phóng viên Mỹ và quốc tế tụ tập quanh khu vực để đưa tin về bất kỳ động thái nào trước khi đại bồi thẩm đoàn dự kiến đưa ra quyết định có truy tố Cựu Tổng thống Trump.

Sở cảnh sát thành phố New York (NYPD) tăng cường lực lượng bằng cách huy động một số sĩ quan túc trực xung quanh.

New York lo ngại nguy cơ biểu tình 1
Phóng viên của các hãng thông tấn Mỹ và quốc tế tụ tập bên ngoài Tòa án Hình sự Manhattan ở New York chờ phán quyết quan trọng - Ảnh: AP

Hiện vẫn chưa rõ khi nào và liệu Tòa án Hình sự Manhattan có công bố việc khởi tố ông Trump hay không.

Tuy nhiên, Robert Costello, luật sư của ông Donald Trump được cho là đang ở bên trong tòa án.

Xem thêm: Tổng thống Joe Biden lần đầu sử dụng quyền phủ quyết

Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 18/3, ông Trump nói bản thân có thể bị bắt giữ vào ngày 21/3. Ông kêu gọi những người ủng hộ tiến hành biểu tình để phản đối điều này.