Tổng thống Joe Biden lần đầu sử dụng quyền phủ quyết

(VOH) - Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa sử dụng quyền phủ quyết (veto) trong nhiệm kỳ để bác dự luật về đầu tư dựa trên kế hoạch hưu trí được Quốc hội Mỹ thông qua hồi đầu tháng.

Đây là quyền phủ quyết đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống của ông

Tổng thống Joe Biden cho biết việc ký quyền phủ quyết này là do lo ngại nếu được Quốc hội thông qua, dự luật sẽ gây rủi ro cho khoản tiết kiệm hưu trí của các cá nhân trên khắp nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: THX
Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: THX

Thượng viện Mỹ hồi đầu tháng 3 bỏ phiếu với tỷ lệ 50-46 để thông qua nghị quyết hủy bỏ một quy định của Bộ Lao động Mỹ.

Nếu nghị quyết của quốc hội có hiệu lực, sẽ cấm chính phủ xem xét các tác động môi trường hoặc các vụ kiện tiềm ẩn khi đưa ra quyết định đầu tư từ kế hoạch hưu trí của người dân.

Xem thêm: Tin thế giới sáng 21/3: Nga điều tra hình sự Tòa án quốc tế | EU cam kết viện trợ hơn 1 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ

Với quyền phủ quyết, Tổng thống có thể bác dự thảo và trả về quốc hội. Quốc hội có thể vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống, nếu có 2/3 nghị bỏ phiếu ủng hộ ở hai viện.

Khi đó, dự luật sẽ có hiệu lực mà không cần Tổng thống xác nhận.