Chờ...

Nga bắt giữ 11 người sau vụ tấn công khủng bố tại Moscow, trong đó có cả 4 kẻ tấn công

VOH - Nga đã bắt giữ 11 người - bao gồm cả 4 kẻ tấn công - liên quan đến vụ tấn công chết người hôm 22/3 nhằm vào một phòng hòa nhạc tại Moscow, các hãng thông tấn Nga đưa tin hôm 23/3.

Người đứng đầu Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã thông báo cho Tổng thống Nga Vladimir Putin "về việc bắt giữ 11 người, bao gồm cả 4 kẻ khủng bố liên quan trực tiếp đến việc thực hiện vụ tấn công", các hãng thông tấn nhà nước Nga dẫn lời Điện Kremlin cho biết trong một tuyên bố.

khủng bố
Một tấm bảng kỹ thuật số có ngày và khẩu hiệu "Chúng tôi thương tiếc" để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ nổ súng - đối diện địa điểm tổ chức buổi hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow, Nga - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Sputnik, ngay trong đêm 22/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm vụ xả súng tại trung tâm thương mại Crocus, vùng ngoại ô phía tây Moscow (Nga), khiến ít nhất 60 người chết và 145 người bị thương.

Tuy nhiên, cựu trung tá Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexei Filatov, người từng tham gia nhiều chiến dịch chống khủng bố, khẳng định biết chắc chắn ai mới là chủ mưu thật sự.

Ông Filatov phân tích với Sputnik: "Căn cứ vào cách tổ chức, lực lượng và các phương thức được sử dụng, chúng ta thấy mọi thứ đã được lên kế hoạch kỹ càng. Tôi thấy một tốp liên tục nhắm vào người dân xung quanh sảnh sự kiện, trong khi một tốp khác nhắm bắn mái nhà.

Phần mái này có lẽ đã sụp đổ, khiến vụ tấn công "có vẻ hiệu quả" trên truyền thông. Giờ đây, hình ảnh được thế giới thấy là 'địa điểm nhạc hội tốt nhất Nga' cháy phừng phực".

Chia sẻ với Sputnik, Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về cựu chiến binh lực lượng Alpha (đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố thuộc FSB) Sergei Goncharov cũng chĩa mũi dùi vào Ukraine.

Ông nhận định: "Những gì vừa diễn ra là một thảm kịch kinh khủng. Tôi nghĩ nó chỉ là một mắt xích trong một chuỗi. Do đó, tôi tin Ukraine sẽ phủ nhận trách nhiệm vì không ai công khai ủng hộ tấn công khủng bố.

Hiện tại, tôi không thấy bằng chứng nào phủ nhận sự liên quan của Ukraine. Có thể thật sự một tổ chức khác chủ mưu, nhưng tôi vẫn tin đây là hành động của quân phát xít Ukraine".

Ông Goncharov khẳng định, người đứng đầu tình báo quân đội Ukraine Kyrylo Budanov trực tiếp chỉ đạo vụ xả súng. Trước đây, ông Budanov từng nhiều lần đe dọa sẽ nhắm vào thường dân Nga.

Ông Goncharov nhấn mạnh những lời đe dọa trên đều không chỉ là nói miệng khi hầu như ngày nào FSB cũng tuyên bố ngăn chặn thành công các hành vi khủng bố, phóng hỏa, đánh bom liều chết nghi do Ukraine chủ mưu.