Ngày 9/9: Thế giới ghi nhận hơn 500.000 ca nhiễm mới Covid-19 trong 24 giờ qua

(VOH) Đến ngày 9/9/2021, thế giới đã ghi nhận 223.258.459 ca nhiễm Covid-19 và 4.607.801 ca tử vong, tăng lần lượt 518.532 và 8.941, trong khi 199.801.254 người đã bình phục, theo Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 41.316.328 ca nhiễm và 670.624 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 98.689 và 1.247 trường hợp so với một ngày trước đó.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins chỉ ra số lượng người nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ vào cuối tuần qua đã cao hơn 300% so với cùng kỳ năm ngoái. Số ca tử vong trung bình cũng cao hơn 86%.

Trong tuần qua, Mỹ ghi nhận 1,146 triệu ca nhiễm, cao gấp gần 4 lần con số hơn 287.000 cùng thời điểm năm ngoái. Dù dịch có xu hướng giảm ở một điểm nóng như Florida, một số bang khác như Alaska, Georgia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Tennessee và thủ đô Washington bắt đầu chứng kiến đợt bùng phát mạnh.

test Covid-19

Một người đàn ông được test Covid-19 tại khu vực Quảng trường Times, New York vào tháng 7/2021. (Ảnh: Xinhua)

Sự gia tăng đột biến số ca bệnh là do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao, đe dọa tiến bộ chống dịch mà Mỹ đã đạt được trước đó. Một số khu vực bắt buộc người đã tiêm chủng đeo khẩu trang để phòng bệnh.

Nhiều học khu phải học từ xa một phần hoặc toàn bộ. Hơn 1.000 trường học trên cả nước phải đóng cửa do dịch bùng phát từ cuối tháng 7.

Gần 62% dân số Mỹ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin, trong đó hơn 52,5% đã hoàn thành tiêm chủng. Mỹ dự kiến bắt đầu tiêm liều tăng cường vào ngày 20/9 tới.

Xem thêm: Thế giới có 613.000 ca mắc mới, Châu Á vẫn là điểm nóng của dịch bệnh COVID-19

Tại Anh, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, ghi nhận 7.094.592 ca nhiễm và 133.674 ca tử vong, sau khi ghi nhận thêm lần lượt 38.975 và 191 trường hợp mới trong 24 giờ qua.

Gần 71% dân số Anh đã tiêm ít nhất một liều vắc xin, trong đó gần 64% hoàn thành tiêm chủng. Giới chức Anh đang chờ đợi tin tức về khả năng tiêm chủng cho trẻ em từ 12-15, sau khi Ủy ban chung về Tiêm chủng và Miễn dịch (JCVI) tuần trước nói rằng bằng chứng lợi ích lâm sàng của tiêm chủng cho nhóm tuổi này chưa đủ thuyết phục.

Tại châu Á, Israel hiện là một trong những điểm nóng Covid-19 với trung bình 10.000 ca nhiễm mỗi ngày. Quốc gia từng dẫn đầu thế giới về chiến dịch tiêm chủng vắc xin lúc này đang tập trung cho các mũi tiêm tăng cường để bảo vệ tình trạng mong manh của họ, sau khi số ca mắc mới đã lại vọt lên mức kỷ lục.

Khoảng 61% dân số Israel đã tiêm 2 mũi, thấp hơn các nước châu Âu như Pháp và Tây Ban Nha. Sự xuất hiện của chủng Delta khiến ca nhiễm ở Israel tăng suốt mùa hè. Tuy nhiên, số bệnh nhân nặng và nhập viện tăng ít hơn so với đợt bùng phát trước đây, chỉ lên đến 751 người vào cuối tháng 8, so với 1.183 người vào giữa tháng 1. Xu hướng gần đây tiếp tục giảm.

Ca nhiễm tăng chủ yếu nằm trong nhóm dân số chưa tiêm, nhất là trẻ em, bên cạnh một tỉ lệ nhất định ca nhiễm đột phá ở người đã tiêm vắc xin.

Người ta cũng ghi nhận những người chưa chích ngừa chiếm phần lớn số ca bệnh nặng, gấp 10 lần so với nhóm đã tiêm đủ 2 liều. Nó cho thấy dù hiệu quả phòng bệnh của vắc xin giảm theo thời gian, tác dụng phòng ngừa/ngăn bệnh trở nặng vẫn được duy trì.

Tại Hàn Quốc trong ngày 8/9 có 2.049 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 265.423 và 2.334 trường hợp kể từ khi dịch bùng phát.

Giới chức y tế Hàn Quốc cảnh báo đất nước nên thận trọng khi ghi nhận ca nhiễm mới tăng mạnh, trong đó biến thể Delta chiếm 97% ca nhiễm trong tuần qua.

Chính phủ Hàn Quốc trước đó nới một số biện pháp hạn chế tụ tập đông người, nhưng vẫn duy trì quy định giãn cách xã hội. Tuy nhiên, nhiều quan chức cho biết một số người dân không tuân thủ nghiêm ngặt do tâm lý mệt mỏi vì đại dịch.

Tính đến ngày 7/9, 61% dân số Hàn Quốc đã tiêm ít nhất một liều và hơn 36% tiêm chủng đầy đủ. Với tốc độ hiện, quốc gia này dự kiến đạt mục tiêu 70% dân số tiêm chủng vào cuối tháng 10. Chuyên gia cho biết, tỷ lệ tiêm chủng này sẽ cho phép đất nước trở lại cuộc sống bình thường hơn vào tháng 11. Tuy nhiên, số ca nhiễm tăng có thể đe dọa kế hoạch mở cửa này.

Malaysia ngày 8/9 ghi nhận 19.733 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm kể từ khi dịch bùng phát vượt ngưỡng 1,9 triệu. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Malaysia là 19.163, sau khi ghi nhận thêm 361 ca trong 24 giờ qua.

Tổng giám đốc Cơ quan Y tế Malaysia, Tiến sĩ Noor Hisham Abdullah cho biết 84% giường bệnh chăm sóc đặc biệt (ICU) tại các bệnh viện ở quốc gia này đã được sử dụng vào ngày 7/9, tăng từ mức 68% của một ngày trước. Theo dữ liệu công bố hôm 8/9, các bệnh viện của 7 trong 13 bang ở Malaysia báo cáo hơn 90% giường ICU đã kín chỗ.

Với gần 70% dân số trưởng thành đã tiêm hai mũi vắc xin Covid-19, cơ quan y tế đang dựa vào số liệu về Covid-19 từ bệnh viện để đánh giá hiệu quả của đường lối chống dịch, ngay cả khi số ca nhiễm hàng ngày vẫn ở mức cao.

Tại Indonesia, vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, số ca nhiễm mới hàng ngày có xu hướng giảm trong thời gian gần đây. Quốc gia này hôm qua ghi nhận 6.731 ca nhiễm mới và 626 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 4,15 triệu và 137.782 trường hợp kể từ khi bùng phát dịch.

Quốc gia 270 triệu dân đặt mục tiêu tiêm chủng cho 208,3 triệu người, tương đương 77% dân số, vào tháng 1 năm tới. Khoảng 39,7 triệu người, gần 1/5 mục tiêu trên, đã tiêm chủng đầy đủ.

COVAX cắt giảm 30% mục tiêu chia sẻ vắc xin năm 2021

Các tổ chức điều hành chương trình COVAX cho biết nguồn vắc xin Covid-19 chia sẻ cho những nước nghèo trong năm nay giảm 30% so với mục tiêu 2 tỷ.

Mục tiêu cung cấp 2 tỷ liều vắc xin Covid-19 cho các nước nghèo sẽ bị cắt giảm 30% và xuống còn 1,425 tỷ liều trong năm nay, theo thông cáo chung được Liên minh Vắc xin Gavi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), UNICEF và Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI) công bố ngày 8/9.

Các tổ chức cho biết quyết định cắt giảm bắt nguồn từ nhiều yếu tố, gồm hạn chế xuất khẩu vắc xin của Viện Huyết thanh Ấn Độ, một trong những nhà cung cấp chính. Các vấn đề sản xuất của Johnson & Johnson và AstraZeneca, cũng như chậm trễ phê duyệt vắc xin mới do Novavax của Mỹ và Clover Biopharmaceuticals của Trung Quốc phát triển cũng ảnh hưởng lớn đến nguồn cung.

5,56 tỷ liều vắc xin đã được tiêm chủng trên toàn cầu, với trung bình 31,23 triệu liều mỗi ngày. Tuy nhiên khoảng 80% trong số đó thuộc về những nước có nhu nhập cao. Hơn 41% dân số thế giới đã tiêm ít nhất một liều, nhưng tỷ lệ này ở nhóm nước thu nhập thấp chỉ khoảng 1,9%.