Chuyến đi lần này được cho là một bước đi chiến lược của Washington nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh châu Âu trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden kết thúc, trong bối cảnh quốc tế đang chứng kiến nhiều thách thức lớn về an ninh và kinh tế.
Tại Brussels, ông Blinken đã có cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, tập trung vào các biện pháp hỗ trợ quân sự cho Ukraine và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của NATO.
Phát biểu sau cuộc gặp, ông Blinken nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc tiếp tục viện trợ cho Ukraine, giúp quốc gia này có đủ khả năng tự vệ trong năm tới, và thậm chí tạo điều kiện cho Kiev đạt lợi thế trong các cuộc đàm phán với Nga.

Theo ông, Mỹ đang nỗ lực chuyển giao toàn bộ các khoản viện trợ đã được Quốc hội phê duyệt trước khi nhiệm kỳ Tổng thống Biden khép lại, nhằm củng cố khả năng ứng phó của Ukraine trước tình hình chiến sự vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken cũng hội đàm với người đồng cấp Ukraine, Andrii Sybiha, để thảo luận sâu hơn về tình hình chiến sự và các biện pháp hỗ trợ cần thiết từ phía Mỹ. Cuộc gặp cho thấy sự cam kết mạnh mẽ của Washington trong việc hỗ trợ đồng minh Ukraine, không chỉ ở mặt trận quân sự mà còn trên bàn đàm phán quốc tế.
Ngoại trưởng Mỹ cũng có cuộc gặp quan trọng với Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell, và Ngoại trưởng Anh, David Lammy, để thảo luận về các vấn đề quốc tế và quan hệ song phương. Những cuộc gặp này được cho là một phần của nỗ lực nhằm củng cố các mối quan hệ liên minh, đặc biệt là trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với nhiều mối đe dọa an ninh, từ vấn đề di cư đến tình hình địa chính trị ở Đông Âu.
Chuyến công du châu Âu của ông Blinken diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi chỉ còn chưa đầy một năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Biden. Đây được coi là nỗ lực cuối cùng của chính quyền Biden để tạo ra những bước đột phá trong quan hệ đồng minh với châu Âu, đảm bảo rằng các quan hệ chiến lược này sẽ tiếp tục bền vững và hiệu quả, bất kể kết quả của cuộc bầu cử sắp tới.
Bằng cách đẩy mạnh hợp tác với NATO và EU, Mỹ đang gửi đi thông điệp rằng Washington sẽ không ngừng củng cố quan hệ với các đối tác châu Âu, bất kể sự thay đổi trong bối cảnh chính trị nội địa.