Người lao động thu nhập thấp Trung Quốc sẽ nhận được hỗ trợ tiền mặt 1.000 nhân dân tệ?

(VOH) - Lưu Tiếu, Viện trưởng Học viện Quản lý Quang Hoa, Đại học Bắc Kinh gần đây có bài viết với tiêu đề "Suy nghĩ và Gợi ý về Chính sách kinh tế của Trung Quốc sau đại dịch".

Trong bài viết, tác giả kiến nghị thông qua hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, phát cho người lao động thu nhập thấp trong cả nước “Phiếu tiêu dùng“ trị giá 1.000 nhân dân tệ.

Trong đó, tất cả người lao động tại tỉnh Hồ Bắc và người lao động thu nhập thấp trong cả nước đều được nhận “Phiếu tiêu dùng“ trên.

Tác giả Lưu Tiếu đề nghị phát Phiếu tiêu dùng trị giá 1.000 NDT cho người lao động Trung Quốc nhằm hỗ trợ cuộc sống, vượt qua đại dịch.

Điều này không chỉ giúp những người bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn, duy trì sự ổn định xã hội mà còn giúp ổn định tiêu dùng trong cả nước.