Tổ chức phi lợi nhuận Space for Humanity (S4H) của Mỹ hồi đầu tuần thông báo tài trợ cho chuyến bay lên vũ trụ sắp tới của Amanda Nguyen, một phụ nữ gốc Việt 32 tuổi, theo diện Chương trình Phi hành gia Công dân.
Chương trình của S4H chuyên tuyển chọn, đào tạo và đưa những cá nhân có ảnh hưởng từ nhiều tầng lớp xã hội lên vũ trụ để trải nghiệm "hiệu ứng tổng quan", hiệu ứng thay đổi nhận thức do việc quan sát Trái đất từ không gian mang lại. Khi trở về, họ được kỳ vọng truyền cảm hứng tích cực.
Giám đốc điều hành Antonio Peronace của Space For Humanity bày tỏ niềm tự hào khi được hợp tác và hỗ trợ hành trình vào vũ trụ của chị Amanda Nguyen, kỳ vọng chuyến đi sẽ trở thành "tấm gương sáng cho nhiều người".
Hiện chưa có thông tin cụ thể về lần phóng tiếp theo của tên lửa đẩy New Shepard.
Amanda Nguyen tốt nghiệp Đại học Harvard, thực tập ở NASA năm 2013. Cô sau đó làm việc tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard & Smithsonian, rồi giữ chức phó liên lạc viên Nhà Trắng tại Bộ Ngoại giao Mỹ.
Năm 2014, cô thành lập RISE - một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho quyền lợi của những người từng bị tấn công tình dục khắp nước Mỹ. Cô cũng được biết đến là người ủng hộ quyền của người Mỹ gốc Á.
Cô từng là nạn nhân của tấn công tình dục. Trong quá trình đấu tranh bảo vệ bản thân, cô đã soạn thảo và vận động cho dự luật về quyền của những nạn nhân như mình.
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ký quyết định thực hiện dự luật của Amanda vào tháng 10/2016, sau khi được Quốc hội chấp thuận.
Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Amanda Nguyen đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019 và được tạp chí Time vinh danh là Người phụ nữ của năm 2022.



