Nhật Bản lại xảy ra động đất

VOH - Ngày 13/5, một trận động đất có độ lớn 5,1 làm rung chuyển khu vực đảo thuộc tỉnh Kagoshima, miền Tây Nam nước này.

Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng.

Ảnh: Japan News
Ảnh: Japan News

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 10 (giờ địa phương) tại làng Toshima thuộc quần đảo Tokara với cường độ địa chấn dưới cấp 5 trên thang gồm 7 cấp độ.

Chấn tiêu của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 10km.

Trước khi trận động đất xảy ra, hệ thống cảnh báo của Cơ quan Quản lý Thiên tai và Hỏa hoạn phát cảnh báo một trận động đất đáng kể với cường độ 5 sắp xảy ra.

Xem thêm: IMF: Trung Quốc vẫn là đầu tàu tăng trưởng chính khu vực châu Á-Thái Bình Dương

Gần nhất, trận động đất có độ lớn 6,5  xảy ra chiều 5/5 tại thành phố Suzu, bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa miền Trung Nhật Bản làm ít nhất 1 người thiệt mạng, một số tòa nhà bị sập, một số tuyến tàu cao tốc và sự kiện bị gián đoạn.

Cho đến ngày 6/5, tỉnh Ishikawa ở miền Trung Nhật Bản vẫn duy trì cảnh báo cấp độ cao do tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dư chấn và mưa lớn sau trận động đất.