Viện dẫn những cải thiện trong hệ thống quản lý an toàn, NRA đã dỡ bỏ lệnh cấm Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) vận chuyển nhiên liệu uranium mới đến nhà máy hoặc nạp các thanh nhiên liệu vào các lò phản ứng của cơ sở này, mở đường cho quá trình hướng tới tái khởi động.
TEPCO hy vọng sẽ sớm đưa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới này hoạt động trở lại để cắt giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, việc nối lại hoạt động của nhà máy Kashiwazaki-Kariwa vẫn cần có sự chấp thuận của chính quyền tỉnh Niigata.

Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa có công suất 8.212 megawatt (MW), đặt tại tỉnh Niigata - trên bờ biển Nhật Bản.
Kể từ khoảng năm 2011, khi thảm họa Fukushima khiến tất cả các nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản vào thời điểm đó phải đóng cửa, Nhà máy Kashiwazaki-Kariwa cũng ngừng hoạt động.
Vào năm 2021, NRA cấm TEPCO vận hành Kashiwazaki-Kariwa, nhà máy điện nguyên tử duy nhất có thể hoạt động của họ, do vi phạm an toàn, bao gồm cả việc không bảo vệ vật liệu hạt nhân và những sai lầm dẫn đến việc nhân viên không được phép tiếp cận các khu vực nhạy cảm của nhà máy.
Năm 2021, NRA cho biết, do TEPCO phải đối mặt với các khoản tiền bồi thường khổng lồ và các khoản chi phí khác bắt nguồn từ sự cố rò rỉ phóng xạ hồi năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, công ty này muốn nhà máy Kashiwazaki-Kariwa tiếp tục hoạt động nhằm giảm bớt sự phụ thuộc của các nhà máy nhiệt điện vào việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch vốn được cho là tốn kém và gây ô nhiễm môi trường.