Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở tỉnh Balochistan phía tây nam, khiến 52 người thiệt mạng.
Quan chức cảnh sát cấp cao Munir Ahmed cho biết thêm: “Kẻ đánh bom đã tự kích nổ gần một xe cảnh sát đậu gần Nhà thờ Hồi giáo Madina, nơi mọi người đang tụ tập để làm đám rước”.
Vụ nổ thứ hai xảy ra ở khu vực phía tây bắc Khyber Pakhtunkhwa lân cận, khiến 5 người thiệt mạng.
Đài truyền hình Geo News cho biết, vụ nổ này làm sập mái nhà thờ Hồi giáo, khiến khoảng 30 - 40 người mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Cả hai tỉnh trên đều giáp biên giới Afghanistan và đã hứng chịu các cuộc tấn công trong những năm gần đây của phiến quân Hồi giáo, những kẻ nhằm mục đích lật đổ chính phủ Pakistan và thiết lập luật Hồi giáo nghiêm khắc của riêng họ.
Truyền thông địa phương cho biết, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ nổ.
Hình ảnh trên truyền hình cho thấy, hàng trăm người giúp đỡ những người bị thương lên xe cứu thương sau vụ nổ.
Quan chức y tế Abdul Rasheed cho biết, ít nhất 58 người bị thương và số người thiệt mạng có thể tăng lên do nhiều người bị thương nghiêm trọng.
Các vụ nổ xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công của phiến quân gia tăng, làm tăng nguy cơ cho lực lượng an ninh trước cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 1.
Vụ nổ Balochistan là một cuộc tấn công hiếm hoi nhằm vào dân thường vì phiến quân Hồi giáo chủ yếu nhắm vào lực lượng an ninh trong những năm gần đây.
Các cuộc tấn công của phiến quân đã gia tăng kể từ năm 2022 khi lệnh ngừng bắn giữa chính phủ và Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), một cơ quan bảo trợ của các nhóm Hồi giáo Sunni.
TTP chịu trách nhiệm về một số vụ tấn công đẫm máu nhất ở Pakistan kể từ khi thành lập năm 2007, đã phủ nhận trách nhiệm về các vụ nổ trên.



