Ông Trump trước lựa chọn khó trong xung đột với Iran

Ông Trump đối mặt lựa chọn khó: tiếp tục tấn công Iran để đạt mục tiêu chiến lược hoặc rút khỏi cuộc xung đột gây tổn thất lớn về quân sự, ngoại giao và kinh tế.

Theo New York Times ngày 15/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với lựa chọn khó khăn sau hai tuần phát động chiến dịch quân sự chống Iran. Hai phương án đặt ra tiếp tục tấn công hoặc rút lui đều tiềm ẩn những rủi ro lớn về quân sự, kinh tế và ngoại giao.

Ảnh chụp màn hình (444)
Ông Trump đối mặt với những lựa chọn khó khăn khi cuộc xung đột với Iran - Ảnh: The  Australian 

Dù hứng chịu nhiều thiệt hại do các đợt không kích của Mỹ và Israel, Iran vẫn cho thấy khả năng gây sức ép đáng kể. Tehran đã làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại hơn 10 quốc gia trong khu vực, khiến chi phí kinh tế đối với Mỹ và các đồng minh ngày càng tăng.

Nếu tiếp tục chiến dịch quân sự, chính quyền ông Trump sẽ phải đối mặt nguy cơ gia tăng thương vong cho binh sĩ Mỹ, chi phí chiến tranh leo thang và nguy cơ rạn nứt sâu hơn trong các liên minh. Ngay trong lực lượng ủng hộ ông Trump cũng xuất hiện lo ngại, khi cuộc chiến này đi ngược lại cam kết trước đây của ông về việc tránh để Mỹ sa lầy vào các cuộc xung đột mới ở nước ngoài.

Ngược lại, việc rút lui lúc này cũng đồng nghĩa nhiều mục tiêu của Washington vẫn chưa đạt được, đặc biệt là cam kết ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Các quan chức Mỹ cho biết kết quả quân sự lớn nhất của chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel đến nay là phá hủy phần lớn kho tên lửa và hệ thống phòng không của Iran, đồng thời làm tê liệt lực lượng hải quân nước này. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, người cầm quyền gần 40 năm, cũng đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, chính quyền thần quyền tại Tehran vẫn tồn tại. Mojtaba Khamenei – con trai ông Ali Khamenei được cho là đã lên nắm quyền, trong khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng khác vẫn hoạt động.

Một thách thức lớn khác là kho vật liệu hạt nhân của Iran, hiện gần đạt cấp độ chế tạo vũ khí và đủ để sản xuất hơn 10 đầu đạn hạt nhân, vẫn nằm trên lãnh thổ nước này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio từng cảnh báo ngay khi xung đột bùng phát rằng cuối cùng “sẽ phải có người vào đó lấy nó ra”, ám chỉ khả năng Mỹ phải tiến hành chiến dịch trên bộ để thu giữ số vật liệu hạt nhân được cất sâu dưới lòng đất Iran – nhiệm vụ được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm và vẫn đang được ông Trump cân nhắc.

Bình luận