Thông tin được ông đưa ra trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, trong đó mô tả các đòn đánh là “mạnh mẽ và khốc liệt”.
Theo Tổng thống Trump, các mục tiêu bị nhắm đến là những phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông cáo buộc nhóm này thời gian qua đã nhắm vào người theo đạo Cơ đốc tại Nigeria và cho rằng các cuộc không kích nhằm “loại bỏ” các phần tử khủng bố liên quan.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói trước đó đã cảnh báo “những kẻ khủng bố” rằng nếu không dừng việc thảm sát người Cơ đốc giáo, họ sẽ phải trả giá đắt và ông khẳng định điều đó “đã xảy ra vào tối 25/12”. Ông không cung cấp chi tiết về địa điểm, quy mô hay thiệt hại của chiến dịch.
Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh tình hình an ninh Nigeria tiếp tục căng thẳng và phức tạp, với các vụ bạo lực xảy ra tại nhiều khu vực. Chỉ một ngày trước tuyên bố của ông Trump, một vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Đông Bắc Nigeria đã khiến 5 người thiệt mạng và 35 người bị thương, cho thấy nguy cơ bạo lực không chỉ nhắm vào một cộng đồng tôn giáo cụ thể.
Trên mạng xã hội X, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu đã cầu nguyện cho hòa bình, nhấn mạnh nhu cầu củng cố sự chung sống giữa các tôn giáo.
Ông cam kết nỗ lực bảo đảm tự do tín ngưỡng, đồng thời bảo vệ người Cơ đốc giáo, người Hồi giáo và tất cả người dân Nigeria trước bạo lực.
Một số đánh giá từ phía Nigeria và giới nghiên cứu cho rằng cách mô tả của Tổng thống Trump về bức tranh an ninh tại Nigeria là thiếu cân bằng, bởi bạo lực cực đoan và tội phạm vũ trang đã gây tổn thất cho người thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, không loại trừ cộng đồng nào.
Thời gian gần đây Washington liên tiếp có các động thái gia tăng sức ép với Abuja. Mỹ từng cáo buộc Nigeria không bảo vệ đầy đủ người theo đạo Cơ đốc, đưa nước này trở lại danh sách các quốc gia bị cho là vi phạm tự do tôn giáo và gần đây còn đưa Nigeria vào danh sách cấm nhập cảnh.
Ông Trump cũng nói đã chỉ đạo Lầu Năm Góc chuẩn bị cho khả năng hành động tại Nigeria, trong bối cảnh ông chỉ trích phản ứng của chính quyền sở tại trước bạo lực mang màu sắc tôn giáo.



