Oxfam: 1% người giàu nhất thế giới gây ô nhiễm nhiều hơn 2/3 người nghèo nhất

VOH - Một nghiên cứu mới cho thấy, 1% người giàu nhất thế giới đã tạo ra lượng khí thải carbon tương đương với 2/3 những người nghèo nhất trong năm 2019.

Ngày 20/11, Amitabh Behar, Giám đốc điều hành lâm thời của Oxfam International cho biết: “Những người siêu giàu đang 'cướp bóc' và gây ô nhiễm hành tinh đến mức hủy diệt, khiến nhân loại phải đối mặt với cái nóng khắc nghiệt, lũ lụt và hạn hán”. 

Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “chấm dứt kỷ nguyên cực kỳ giàu có”.

Theo báo cáo của Oxfam, lượng khí thải carbon của 1% người giàu nhất thế giới đã vượt qua lượng được tạo ra bởi tất cả các phương tiện giao thông đường bộ và ô tô trên toàn cầu vào năm 2019, trong khi 10% người giàu nhất tạo ra một nửa lượng khí thải carbon toàn cầu trong năm 2019.

Lượng khí thải từ 1% những người giàu nhất đủ để hủy bỏ hoạt động của gần 1 triệu tuabin gió mỗi năm, Oxfam cho biết.

giàu nhất
Bức ảnh được chụp vào ngày 9/8/2023 cho thấy, khu cắm trại ở Dokka, Na Uy bị ngập sau khi sông Dokka tràn bờ - Ảnh: AFP

Xem thêm: Mùa đông năm 2023 sẽ ấm nhất từ trước tới nay

Báo cáo mới của Oxfam vẽ ra bức chân dung về hiện tượng nóng lên toàn cầu đang tàn phá các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương ở Đông Nam Á, Đông Phi và các nơi khác. 

Tháng 11 này đánh dấu một cột mốc đáng sợ từ lâu đối với hành tinh, khi các nhà khoa học ghi nhận nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 2 độ C so với thời tiền công nghiệp.

Giải pháp do Oxfam đề xuất hầu như không mới, nhưng đó là giải pháp mà các nhà hoạt động khí hậu tiếp tục đấu tranh, đó là đánh thuế những người siêu giàu và sử dụng số tiền đó để đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Báo cáo của Oxfam, kêu gọi áp dụng làn sóng thuế mới đối với các tập đoàn và tỷ phú, "thuế 60% đánh vào thu nhập của 1% người giàu nhất sẽ cắt giảm lượng khí thải nhiều hơn tổng lượng khí thải của Anh và thu về 6,4 nghìn tỷ USD mỗi năm" để chi trả cho quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Một số người trong những năm gần đây cũng đã đưa ra ý tưởng đánh thuế các hành vi phát thải carbon cao, chẳng hạn như mua hoặc sử dụng máy bay phản lực tư nhân, du thuyền và ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch cao cấp.

Vào mùa hè, Thượng nghị sĩ Edward J. Markey (D-Mass.) đã đề xuất đánh thuế đối với việc đi lại bằng máy bay tư nhân, kêu gọi những người giàu có "trả phần công bằng" cho chi phí môi trường

Năm ngoái, Canada đã áp thuế 10% đối với việc mua máy bay, thuyền và ô tô hạng sang. Trong những năm gần đây, những người nổi tiếng như Kylie Jenner, Kim Kardashian, Drake và Taylor Swift đều phải đối mặt với phản ứng dữ dội của công chúng vì sử dụng máy bay riêng.

Bình luận