Pakistan kết thúc chiến dịch quân sự sau thỏa thuận ngừng bắn

VOH - Quân đội Pakistan chính thức tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự mang tên Bunyanum Marsoos, nhằm đáp trả các hành động quân sự từ phía Ấn Độ trong hai ngày 6 và 7/5.

Tuyên bố được đưa ra sau khi hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện vào ngày 10/5.

Chiến dịch Bunyanum Marsoos, theo quân đội Pakistan, là một hoạt động phản công giới hạn nhưng mang tính răn đe, được đặt tên theo cụm từ trong Kinh Qur’an mang ý nghĩa "Cấu trúc vững chãi." Trong khuôn khổ chiến dịch, Pakistan đã nhắm vào nhiều mục tiêu được cho là có giá trị quân sự cao trên lãnh thổ Ấn Độ, trong đó đáng chú ý nhất là kho tên lửa BrahMos tại thành phố Beas bị phá hủy trong đợt tấn công đầu tiên.

An Do - Pakistan - THX
Ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc giao tranh giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan - Ảnh: THX

Thông báo của quân đội Pakistan nhấn mạnh việc kết thúc chiến dịch là biểu hiện thiện chí, nhằm củng cố cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn và mở đường cho các biện pháp giảm căng thẳng lâu dài giữa hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong cuộc điện đàm chiều 12/5, Cục trưởng Cục các chiến dịch quân sự (DGMO) của Ấn Độ và Pakistan đã thống nhất duy trì kiềm chế, không nổ súng và tránh mọi hành động khiêu khích tại khu vực Đường Ranh giới Kiểm soát (LoC) ở Kashmir – điểm nóng xung đột lâu năm giữa hai nước.

Hai bên cũng đã bàn thảo về việc từng bước rút binh sĩ khỏi các khu vực biên giới nhạy cảm, đồng thời tăng cường liên lạc giữa các cơ quan quân sự nhằm ngăn ngừa những tính toán sai lầm có thể dẫn đến leo thang xung đột không mong muốn.

Tại khu vực tranh chấp Kashmir, các đội chuyên trách xử lý bom mìn của quân đội Pakistan đã được triển khai để rà soát và vô hiệu hóa bom chưa nổ còn sót lại sau các cuộc giao tranh. Trong số khoảng 35 ngôi làng bị ảnh hưởng trong vùng đạn pháo, đã có 6 ngôi làng được xác nhận an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã bắt đầu đưa các hộ dân sơ tán trở lại nơi ở.

Dù căng thẳng đã hạ nhiệt, tình hình vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các tổ chức quốc tế kêu gọi hai bên tiếp tục đối thoại và tôn trọng các cam kết ngừng bắn để tránh lặp lại kịch bản xung đột vũ trang cục bộ vốn từng xảy ra nhiều lần trong lịch sử quan hệ Ấn Độ - Pakistan.

Giới quan sát đánh giá tuyên bố ngừng chiến dịch của Pakistan là một tín hiệu tích cực, cho thấy sự ưu tiên cho ổn định và ngoại giao hơn là đối đầu quân sự. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng khu vực Kashmir sẽ tiếp tục là điểm nóng nếu không có một cơ chế giám sát song phương minh bạch và các bước đi cụ thể nhằm giải quyết xung đột một cách toàn diện và lâu dài.

 
Bình luận