Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo sẵn sàng nối lại chiến dịch không kích Pakistan

VOH - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/5 tuyên bố chiến dịch không kích lãnh thổ Pakistan chỉ "tạm ngừng", khẳng định sẵn sàng nối lại bất kỳ lúc nào nếu Islamabad vi phạm cam kết kiểm soát khủng bố.

Tuyên bố được đưa ra hai ngày sau khi Ấn Độ và Pakistan đạt thỏa thuận ngừng bắn toàn diện vào sáng 10/5, sau gần một tuần xung đột quân sự căng thẳng khiến gần 70 người thiệt mạng và hàng ngàn người dân hai bên phải sơ tán.

Chiến dịch Sindoor và học thuyết “tấn công phủ đầu” mới của New Delhi

Phát biểu lần đầu kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn, ông Modi khẳng định chiến dịch không kích của Ấn Độ - mang tên Sindoor là bước ngoặt trong chiến lược chống khủng bố. “Chúng tôi không còn phân biệt giữa kẻ khủng bố và chính quyền bảo trợ khủng bố,” ông nhấn mạnh.

Chiến dịch được khởi động rạng sáng 7/5 khi Ấn Độ tập kích 9 địa điểm mà họ cáo buộc là căn cứ khủng bố trên lãnh thổ Pakistan và khu vực Kashmir do Islamabad quản lý.

Đây được xem là hành động đáp trả vụ xả súng khiến 26 người chết gần thị trấn Pahalgam hôm 22/4, sự kiện mà New Delhi đổ lỗi cho một nhóm vũ trang thân Pakistan.

Ông Modi cảnh báo Ấn Độ sẽ nối lại không kích bất kỳ lúc nào nếu phát hiện Pakistan vi phạm thỏa thuận, đồng thời khẳng định "còn khủng bố thì không thể có đối thoại hay thương mại".

modi-1747108267-1313-1747108383
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu ngày 12/5 - Ảnh: AFP

Đòn đáp trả từ Pakistan và leo thang quân sự chưa từng có

Bộ Quốc phòng Pakistan phản ứng quyết liệt, tuyên bố bắn rơi 6 máy bay quân sự Ấn Độ, trong đó có các tiêm kích hiện đại như Rafale, MiG-29 và Su-30MKI. Xung đột leo thang nhanh chóng với các đòn tập kích qua lại vào lãnh thổ gần biên giới của nhau.

Đỉnh điểm là đêm 9/5, Ấn Độ không kích các căn cứ không quân Pakistan, trong đó có một sân bay chỉ cách thủ đô Islamabad khoảng 10 km. Đáp trả, Pakistan phát động chiến dịch vào rạng sáng 10/5 nhắm vào hàng loạt căn cứ không quân của Ấn Độ và tuyên bố phá hủy kho tên lửa siêu thanh ở thành phố Beas.

Xung đột kéo dài ba ngày khiến gần 70 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường sống gần khu vực tranh chấp và buộc cả hai nước phải bước vào đàm phán khẩn cấp.

Ngừng bắn mong manh: Hòa bình tạm thời, rủi ro thường trực

Ngày 10/5, Ấn Độ và Pakistan bất ngờ ra tuyên bố ngừng bắn toàn diện. Hai bên đồng ý "không nổ súng, không tấn công" và xem xét giảm số lượng binh sĩ tại biên giới, đặc biệt tại vùng Kashmir nhạy cảm.

Quan chức cấp cao quân đội hai nước ngày 12/5 xác nhận không có vi phạm lệnh ngừng bắn, đánh giá đây là bước đi tích cực. Phía Pakistan cũng lên tiếng bày tỏ thiện chí: "Chúng tôi cam kết không phải là bên đầu tiên phá vỡ thỏa thuận", phát ngôn viên quân đội Ahmad Sharif cho biết.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cũng cảnh báo: "Chúng tôi tôn trọng hòa bình, nhưng sẽ không khoan nhượng nếu chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm."

Bình luận