Pakistan: Nhà thờ Hồi giáo bị đánh bom, ít nhất 28 người thiệt mạng

(VOH) - Một vụ nổ lớn bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar phía tây bắc Pakistan đã khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 150 người khác bị thương.

Nhà thờ Hồi giáo nằm trong khu nhà của cảnh sát vào thời điểm có sự tham gia của các quan chức thực thi pháp luật.

Theo Aljazeera: "Một phần của Nhà thờ đã bị sập và một số người được cho là vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát".

đánh bom, nhà thờ Hồi giáo
Các quan chức an ninh kiểm tra hiện trường xảy ra vụ nổ nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, Pakistan (Ảnh: AFP)

Cảnh sát trưởng Peshawar, Muhammad Ijaz Khan, sau đó cho biết trong một tuyên bố trên truyền hình rằng: sức chứa tại sảnh chính của nhà thờ Hồi giáo là gần 300 người và khu vực này "gần đầy" vào thời điểm xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ xảy ra vào giữa buổi cầu nguyện chiều thứ Hai. Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ đánh bom.

Đọc thêm: 

Pakistan: Một trường học bất ngờ phát nổ, ít nhất 7 người thiệt mạng

Pakistan: Đánh bom tự sát ở Baluchistan, 8 người chết

Một số nguồn tin từ quan chức an ninh Pakistan cho biết, kẻ tấn công liều chết ngồi hàng đầu trong buổi cầu nguyện và hắn đã kích nổ quả bom giấu trong người.

Hiện, khu vực xảy ra vụ tấn công đã bị phong tỏa hoàn toàn và chỉ xe cứu thương mới được phép vào bên trong. 

đánh bom, nhà thờ Hồi giáo
Cảnh sát dọn đường cho xe của các đơn vị hỗ trợ khẩn cấp đến hiện trường (Ảnh: AP)

Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa giáp với Afghanistan, thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công. Tháng 3 năm ngoái, một kẻ đánh bom tự sát đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar, giết chết 64 người. Đây là vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất ở Pakistan kể từ năm 2018.