Theo Cơ quan Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippine (PAGASA), một vùng áp thấp (LPA) đang hình thành bên ngoài PAR, ở rìa Đông Bắc, và một cụm mây khác đang hình thành gần đảo Guam, có tiềm năng phát triển thành bão.
Bên cạnh đó, PAGASA cũng theo dõi thêm một cụm mây khác ở phía Đông đảo Luzon, trong phạm vi PAR. Cụm mây này có khả năng phát triển thành LPA trong những ngày tới và cũng có thể mạnh lên thành bão.

Chuyên gia khí tượng Daniel James Villamil của PAGASA chia sẻ với báo Inquirer rằng cả LPA bên ngoài PAR và cụm mây bên trong PAR hiện chưa có dấu hiệu chắc chắn sẽ phát triển thành bão trong vài ngày tới. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh rằng tình hình có thể thay đổi nhanh chóng. Nếu các LPA và cụm mây mạnh lên thành bão, chúng sẽ được đặt tên là Ferdie và Gener, và trở thành hai cơn bão số 6 và 7 di chuyển vào PAR trong năm nay.
Trong khi Philippines chuẩn bị cho khả năng xuất hiện hai cơn bão mới, thiệt hại do bão Yagi (tên địa phương là Enteng) vẫn còn nặng nề. Theo Bộ Phúc lợi và Phát triển xã hội Philippines (DSWD), cơn bão đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 2,1 triệu người. Tính đến ngày 6-9, số người thiệt mạng do bão Yagi đã lên tới 16 người, và còn 17 người đang mất tích. Bão Yagi đổ bộ Philippines vào ngày 1-9 và di chuyển ra khỏi khu vực này vào ngày 3/9, nhưng mưa lớn vẫn tiếp tục gây lũ lụt tại nhiều nơi, đặc biệt ở đảo Luzon và thủ đô Manila.
DSWD cho biết hơn 40.000 người vẫn đang phải trú ẩn tại các trung tâm sơ tán, chủ yếu ở các khu vực như Manila, Calabarzon, Mimaropa. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống và hệ thống thủy lợi trên cả nước ước tính lên tới 223 triệu peso (khoảng 4 triệu USD).
Bão Yagi đã gây ra nhiều thiệt hại không chỉ về người mà còn làm gián đoạn cuộc sống của hàng triệu người dân. Hiện tại, các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả sau bão. Chính quyền cũng cảnh báo người dân nên tiếp tục cảnh giác, đặc biệt khi có khả năng xuất hiện thêm hai cơn bão mới trong thời gian tới.