Chờ...

Phương Tây lo ngại Ukraine có thể bị đẩy lui khỏi Kursk trong vài tháng tới

VOH - Theo một số quan chức phương Tây, Ukraine đang đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát các khu vực chiếm được tại Kursk trước áp lực tấn công mạnh mẽ từ Nga.

Thông tin từ hãng tin Bloomberg cho biết, các đồng minh của Ukraine lo ngại rằng quân đội Kiev có thể buộc phải từ bỏ các vùng lãnh thổ này trong vòng vài tháng nếu Moscow triển khai một cuộc phản công quy mô lớn hơn.

nga uk_voh
Khói bốc lên từ vụ nổ trong cuộc tấn công của Ukraine vào một bốt chỉ huy của Nga ở Kursk. - Ảnh: Reuters

Sau khi Ukraine tiến hành chiến dịch tấn công tại Kursk vào ngày 6/8, tình hình ở khu vực này đã trở nên căng thẳng. Dù đã chiếm được một số vùng lãnh thổ quan trọng, lực lượng Ukraine vẫn phải đối mặt với các đợt phản công mạnh mẽ từ phía quân đội Nga. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, mục đích cuối cùng của Kiev tại Kursk vẫn còn là dấu hỏi lớn. Một số ý kiến cho rằng, nếu Nga tiếp tục gia tăng sức ép, Ukraine có thể không giữ vững được những khu vực này trong thời gian dài.

Các quan chức lo ngại rằng một cuộc phản công mạnh hơn từ Moscow sẽ khiến quân đội Ukraine phải trả giá đắt và mất đi những lợi thế chiến lược đã đạt được tại Kursk. Trong bối cảnh Nga đang tấn công dồn dập tại Donbass, khả năng giữ vững vị trí tại Kursk của Ukraine trở nên mong manh hơn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng cho biết, Kiev có thể sử dụng những vùng lãnh thổ chiếm được tại Kursk như một "quân bài" để đàm phán với Nga. Tuy nhiên, theo các đồng minh phương Tây, chiến lược này có thể gặp nhiều khó khăn khi không có dấu hiệu nào cho thấy Moscow sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán một cách nghiêm túc. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine có thể không giữ được các vùng lãnh thổ tại Kursk đủ lâu để tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán tương lai.

Bloomberg dẫn lời một số quan chức châu Âu nhận định, nếu không có sự thay đổi trong chiến lược hoặc sự hỗ trợ lớn hơn từ phương Tây, quân đội Ukraine có nguy cơ bị đánh bật khỏi Kursk, làm suy yếu đáng kể vị thế của họ trong xung đột.

Kể từ khi giao tranh bùng nổ, khu vực Kursk của Nga đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp liên bang. Người dân địa phương tại đây được sơ tán đến các khu vực an toàn, trong khi hơn 11.500 người đang tạm trú tại các trung tâm lưu trú khẩn cấp, theo thông tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.

Cuộc giao tranh tại Kursk đã gây ra những tổn thất lớn cho cả hai bên. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất hơn 10.700 binh sĩ và 84 xe tăng kể từ khi cuộc tấn công bắt đầu. Dù vậy, phía Nga cũng chịu thiệt hại không nhỏ với các vụ tấn công vào các cơ sở chỉ huy và kho vũ khí.

Tình hình tại Kursk hiện vẫn đang diễn biến phức tạp, và các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt. Trong bối cảnh đó, việc Ukraine có thể giữ vững những gì đã chiếm được ở Kursk trong thời gian tới đang là vấn đề mà phương Tây rất quan tâm và lo ngại.