Chờ...

Kiev mong muốn chấm dứt chiến tranh, Nga khẳng định Trung Quốc không liên quan xung đột Nga-Ukraine

UKRAINA - Trong một động thái mới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi kết thúc xung đột với Nga vào mùa thu năm nay.

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại căn cứ không quân Ramstein, Đức, ông Zelensky nhấn mạnh: “Hãy biến mùa thu này thành thời điểm để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và khôi phục hòa bình."

tongthong_voh
Tổng thống Zelensky. - Ảnh: Reuters

Để thực hiện mong muốn này, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine cần đẩy mạnh sản xuất vũ khí dưới sự hỗ trợ của các nước phương Tây. Ông cũng kêu gọi các quốc gia NATO gây sức ép lên Moscow để đạt được thỏa thuận hòa bình theo các điều khoản mà Kiev đưa ra.

Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington đang hợp tác với Ukraine để phát triển các hệ thống vũ khí thay thế cho tên lửa đất đối không S-300 và tên lửa không đối không R-27. Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 200 triệu USD để hỗ trợ Ukraine trong việc chế tạo máy bay không người lái (UAV) và các hệ thống tác chiến điện tử.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow sẵn sàng mở lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng chỉ theo các điều kiện của Nga. Một trong những yêu cầu quan trọng là Ukraine phải từ bỏ ý định gia nhập NATO và rút quân khỏi các khu vực miền Đông mà Nga đang kiểm soát. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối đề xuất này, khiến các cuộc đàm phán không thể tiến triển.

Tổng thống Putin cho biết Nga cần ổn định tình hình tại các khu vực biên giới như Kursk trước khi có thể thảo luận về hòa bình. Trong bối cảnh đó, Moscow đã tăng cường các hoạt động quân sự, đặc biệt là tại vùng Donbass, nơi Nga đang giành nhiều lợi thế trên chiến trường.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc không liên quan đến xung đột ở Ukraine, bác bỏ kỳ vọng từ phương Tây rằng Bắc Kinh sẽ gây sức ép lên Moscow. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, mối quan hệ Nga-Trung dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau, bất chấp những áp lực quốc tế.

Trên chiến trường, Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh dữ dội, đặc biệt là tại khu vực thành phố Pokrovsk, cách Donetsk khoảng 60 km về phía Tây Bắc. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong tuần qua, lực lượng của họ đã chiếm được sáu khu định cư tại Donetsk. Các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa, bao gồm tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV, đã được Nga thực hiện nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Mặt khác, Ukraine cũng đang nỗ lực củng cố lực lượng tại Pokrovsk. Theo Tướng Syrsky, quân đội Ukraine đã tập trung lực lượng dự bị tại khu vực này và tạm thời giữ vững được vị trí, khiến tốc độ tiến công của Nga chậm lại.