Quân đội Hàn Quốc bắt đầu diễn tập phòng thủ thường niên

(VOH) - Ngày 10/4, quân đội Hàn Quốc bắt đầu cuộc diễn tập phòng thủ chung thường niên.

Cuộc diễn tập có sự phối hợp với các chính quyền địa phương, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa nhằm duy trì khả năng phối hợp chống các mối đe dọa từ bên ngoài.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) của Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập thường niên mang tên Hwarang kéo dài 5 ngày, diễn ra tại thành phố Daegu ở miền Nam nước này, cách thủ đô Seoul 237km về phía Đông Nam, và giáp tỉnh Bắc Gyeongsang.

 

Quân đội Hàn Quốc bắt đầu diễn tập phòng thủ thường niên 1
Quân đội Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

Từ nay đến hết tháng 10/2023, diễn tập Hwarang cũng sẽ được tiến hành tại 5 vùng khác trên cả nước.

Xem thêm: Vụ lộ thông tin mật của Mỹ: Nghi ngờ do cá nhân gây ra

JCS cho biết cuộc diễn tập năm nay sẽ trở lại của quy mô đầy đủ, sau một thời gian giảm quy mô hoặc chuyển sang hình thức thảo luận do đại dịch COVID-19.