Rò rỉ khí gas ở Ấn Độ, ít nhất 11 người chết

VOH - Rò rỉ khí gas tại một khu công nghiệp phía bắc bang Punjab, Ấn Độ, đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 9 người khác bị thương.

AlJazeera dẫn thông báo của giới chức Ấn Độ xác nhận một vụ rò rỉ khí gas đã xảy ra gần khu công nghiệp Giaspura ở thành phố Ludhiana thuộc bang Punjab, miền Bắc Ấn Độ sáng 30/4, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, 9 người khác phải nhập viện điều trị.

Đây là vụ tai nạn công nghiệp chết người mới nhất ở nền kinh tế đang phát triển rộng lớn với 1,4 tỷ dân này.

Ông Mandeep Singh Sidhu, ủy viên cảnh sát của Ludhiana cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ rò rỉ.

Rò rỉ khí gas ở Ấn Độ, ít nhất 11 người chết 1
Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) của Ấn Độ kiểm tra vụ rò rỉ khí gas ngày 30/4 - Ảnh: REUTERS

Đài truyền hình NDTV của Ấn Độ đưa tin có 5 phụ nữ nằm trong số những người thiệt mạng. Có 2 cậu bé 10 và 13 tuổi trong số 6 nạn nhân còn lại.

Việc rò rỉ khí gas công nghiệp do các tiêu chuẩn an toàn kém và kiểm tra không đầy đủ là vấn đề phổ biến ở Ấn Độ.

Tháng 8/2022, ít nhất 112 phụ nữ phải nhập viện vì rò rỉ khí gas tại một nhà máy sản xuất hàng may mặc ở bang miền nam Andhra Pradesh.

Tương tự, tháng 6 năm ngoái, khoảng 200 phụ nữ đã bất tỉnh do rò rỉ khí gas ở cùng khu vực trên.

Năm 2020, ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng trăm người nhập viện sau vụ rò rỉ khí gas tại một nhà máy hóa chất ở Visakhapatnam, một thành phố cảng công nghiệp ở cùng Andhra Pradesh.