Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 13/4 xác nhận vấn đề này. Người này thừa nhận bom dẫn đường JDAM-ER thường xuyên không đánh trúng mục tiêu do bị Nga chế áp điện tử.
"Tôi nghĩ có những lo ngại thật sự về khả năng Nga vô hiệu hóa tín hiệu dẫn đường của bom JDAM. Điều đó có thể giải thích lý do chúng không đạt hiệu quả như thiết kế hay từng thể hiện ở nhiều chiến trường khác", Mick Mulroy, cựu quan chức Lầu Năm Góc và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), nhận định.
Một giả thiết cho rằng phần lớn vấn đề bắt nguồn từ hoạt động chế áp tín hiệu GPS do Nga tiến hành. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa lên tiếng về tài liệu đề cập tới hoạt động của bom JDAM-ER.
Tướng James Hecker, tư lệnh Không quân Mỹ tại châu Âu (USAFE), hồi tháng 3 cho biết Ukraine đã nhận lượng nhỏ bom dẫn đường tăng tầm JDAM-ER. Chưa rõ số lượng và phiên bản bom được Mỹ chuyển giao cho Ukraine, nhưng dường như chúng rất hạn chế. "Họ chỉ có đủ bom cho vài cuộc tập kích", tướng Hecker cho hay.
Quan chức Mỹ cũng thừa nhận môi trường tác chiến hiện nay có thể ngăn cản Ukraine phát huy tối đa tính năng của bom JDAM-ER. "Máy bay của họ phải bay thấp để tránh lưới phòng không đối phương. Điều này có thể hạn chế tầm bay của bom", ông nói.




