"Chẳng phải nói gì thêm, đó là một bảng đấu khó khăn. Với Uruguay và Ý, chúng tôi phải đối mặt với 2 đội hạt giống. Một là Uruguay và hai là Ý bởi vì họ thiếu may mắn nên nằm ngoài 8 đội hạt giống, chứ Ý thì rất mạnh, chúng tôi từng thất bại trước họ tại vòng chung kết Euro 2012", BBC thể thao dẫn lời phát biểu của HLV Hodgson.
Ở lượt mở màn, Anh phải chiến đấu với Ý ở thành phố phía Bắc Brazil Manaus vào ngày 15.6. Do đó, theo Hodgson Anh còn gặp bất lợi về hành trình đến điểm thi đấu. "Chúng tôi có 2 trận đấu ở phía Bắc, nơi thời tiết rất không thuận lợi".
Trái ngược với Roy Hodgson, HLV tuyển Ý Cesare Prandelli bình thản, không lo lắng khi đón nhận tin Ý rơi vào bảng tử thần: "Chúng tôi chẳng lo lắng. Dù đó là một bảng đấu khó nhưng chúng tôi thì sẵn sàng".
Mùa hè vừa qua, Ý tham dự Confederations Cup ở Brazil. Cho nên, theo Prandelli đó sẽ là một lợi thế nhỏ cho cuộc chiến vào mùa hè năm sau. Ngoài ra, Ý phải đến Brazil với tinh thần như đã thể hiện tại World Cup 2006, nơi Ý đoạt chức vô địch.
Bên cạnh cặp Ý- Anh, tại vòng chung kết World Cup 2014 còn 2 cuộc đụng độ giữa các đội bóng đến từ khu vực châu Âu hứa hẹn cũng sẽ rất căng thẳng: Tây Ban Nha - Hà Lan và Đức - Bồ Đào Nha.