Sáng 11/10: Thế giới ghi nhận thêm 286.870 ca nhiễm và 4.270 ca tử vong do Covid-19

(VOH) - Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp khi ghi nhận thêm 286.870 ca nhiễm và 4.270 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ qua.

Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 297.190 ca mắc và 4.499 ca tử vong. Anh là nước có số ca mắc mới cao nhất thế giới, với 34.574 ca, trong khi Nga là nước có số ca tử vong cao nhất, với 962 ca.

Như vậy, sau gần 2 năm hoành hành, dịch Covid-19 đã khiến 238.617.071 người nhiễm và 4.866.685 người tử vong trên khắp thế giới.

Mỹ - vùng dịch lớn nhất thế giới, làn sóng lây nhiễm vì biến chủng Delta được cho là đang hạ nhiệt. Nước này hiện ghi nhận hơn 45,2 triệu ca nhiễm và hơn 730.000 ca tử vong do Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo sẽ chấp nhận hành khách tiêm các vắc xin được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt. Nhà Trắng hồi tháng 9 tuyên bố sẽ dỡ hạn chế đi lại với hành khách đã tiêm chủng đầy đủ từ 33 quốc gia.

covid-19

Các y bác sĩ đặt nội khí quản cho một bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Providence Mission ở Mission Viejo, California (Ảnh: REUTERS)

Tại châu Âu, đại dịch dường như đang trong tầm kiểm soát nhờ tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cao.

Italy, hiện ghi nhận hơn 4,7 triệu ca nhiễm và hơn 130.000 ca tử vong do Covid-19, hôm 10/10 thông báo đã đạt mục tiêu tiêm chủng vắc xin đầy đủ cho người dân trên 12 tuổi.

Nước này sẽ cho phép các hộp đêm và câu lạc bộ khiêu vũ mở cửa trở lại với công suất hạn chế. Trong khi đó các nhà hàng và rạp chiếu phim được hoạt động tối đa công suất.

Tại châu Á, các quốc gia đang chuẩn bị nới lỏng nhiều biện pháp chống dịch khi chương tình tiêm chủng cũng đạt một số tiến bộ.

Singapore là quốc gia thành công nhất với chiến dịch tiêm ngừa Covid-19: vừa tiếp cận sớm vắc xin, vừa đạt được tỉ lệ bao phủ, từ đó kéo tỉ lệ bệnh nặng và tử vong xuống mức rất thấp so với trung bình thế giới. Cụ thể, chỉ 2% bệnh nhân Covid-19 ở Singapore tiến triển nặng, trong đó 0,2% - tức cứ 1.000 người mới có 2 người - tử vong hoặc cần nằm phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). 98% bệnh nhân Covid-19 có thể tự hồi phục, như mắc bệnh cúm, là lý do Singapore chuyển trọng tâm sang điều trị tại nhà, giải phóng giường bệnh cho những đối tượng có nguy cơ chuyển nặng cao.

Từ ngày 11/10, Singapore đề ra và áp dụng 3 quy tắc ứng xử với Covid-19. Quy tắc 1: Những ai cảm thấy không khỏe và test dương tính nên đi khám bác sĩ. Họ có thể được chữa trị tại nhà theo mặc định (nếu thuộc nhóm nguy cơ thấp) hoặc có thể phục hồi tại các trung tâm chăm sóc nếu điều kiện ở nhà không phù hợp.

Quy tắc 2: Những ai test dương tính và cảm thấy khỏe cần tự cách ly tại nhà trong 72 giờ tiếp theo. Sau 72 giờ, họ có thể test lại, nếu âm tính thì có thể ngừng cách ly và trở lại hoạt động bình thường. Quy tắc 3: Mọi quy định y tế hiện hành, bao gồm lệnh cách ly, sẽ được thay thế bằng Cảnh báo rủi ro sức khỏe (HRW). Khi nhận được HRW (ngày 1), người dân cần tự cách ly ngay lập tức, test nhanh kháng nguyên (ART) và gửi kết quả lên hệ thống.

Ấn Độ cho biết sẽ tái mở cửa cho du khách nước ngoài từ ngày 15/10, sau hơn một năm đóng cửa vì Covid-19. Vùng dịch lớn thứ hai thế giới hiện ghi nhận gần 34 triệu ca nhiễm và hơn 450.000 ca tử vong do Covid-19. Khoảng 20% dân số Ấn Độ, tương đương hơn 250 triệu người, đã tiêm chủng đầy đủ.

Malaysia hiện ghi nhận hơn 2,3 triệu ca nhiễm và khoảng 27.000 ca tử vong vì Covid-19. Chiến dịch tiêm chủng nước này được đánh giá nhanh nhất Đông Nam Á, khi đã tiêm vắc xin cho 74,5% dân số, trong đó hơn 64,7% tiêm đầy đủ.

Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob hôm 10/10 thông báo người đã tiêm chủng đầy đủ có thể đi lại tự do ở trong nước cũng như ra nước ngoài mà không cần bất kỳ điều kiện đặc biệt nào, song lưu ý vẫn cần tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19.

Nhờ triển khai chiến dịch tiêm chủng hiệu quả, được đánh giá là nhanh nhất Đông Nam Á, tốc độ lây nhiễm tại Malaysia đã chậm lại đáng kể. Đất nước 32 triệu dân đến nay.

Myanmar sẽ khởi động chương trình tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho học sinh trên 12 tuổi vào tuần tới. Ước tính khoảng 1 triệu học sinh cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông nhập học trong năm học 2021-2022 sẽ được tiêm vắc xin. Tính đến nay, hơn 4,11 triệu người nước này đã được tiêm phòng đầy đủ.

Sydney từ ngày 11/10 dỡ phong tỏa chống Covid-19 vốn được chính quyền thành phố áp đặt l06 ngày qua nhằm chống chủng Delta. Các tiệm cà phê, phòng tập thể dục và nhà hàng ở Sydney bắt đầu nhận khách đã tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ từ hôm nay, sau gần 4 tháng ngưng hoạt động vì các biện pháp hạn chế chống dịch.

Một số địa điểm như quán bar, quán rượu ở Sydney, thành phố lớn nhất Australia, đã mở cửa ngay từ lúc 0h1 ngày 11/10, trong tâm lý hào hứng của người dân khi hết phong tỏa.

Theo các quy tắc mới, người dân ở Sydney được phép tụ tập trong nhà tối đa 10 người với điều kiện đã tiêm chủng đầy đủ. Quy mô đám cưới và đám tang được nâng lên 100 người. Các biện pháp chống dịch sẽ tiếp tục nới lỏng vào cuối tháng này, khi tỷ lệ tiêm chủng ở bang dự kiến đạt 80%.

Với tốc độ tiêm vắc xin Covid-19 nhanh chóng, Australia đang lên kế hoạch trở lại cuộc sống bình thường, cho phép người dân đã tiêm chủng đầy đủ ra vào đất nước tự do từ tháng 11. Nước này hiện ghi nhận 127.470 ca nhiễm và 1.432 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 2.930 và 11 ca so với với một ngày trước.