Seoul chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2036

(VOH) - Thị trưởng thành phố Seoul, ông Oh Se-hoon mới đây cho biết, thành phố sẽ chạy đua giành quyền đăng cai Olympic mùa Hè 2036.

Thị trưởng Oh Se-hoon nêu rõ Seoul nỗ lực giành quyền đăng cai sự kiện trên mà không có sự tham gia của thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Tuyên bố này khác với đề xuất Seoul gửi tới Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) hồi năm 2021 về việc xin đồng đăng cai Olympic 2032 với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, quan hệ liên Triều lại trở nên xấu đi khi Bình Nhưỡng tiến hành nhiều vụ thử tên lửa.

Kết cục IOC xướng tên Brisbane của Australia là thành phố đăng cai Olympic mùa Hè 2032.

Seoul sẽ chạy đua giành quyền đăng cai Olympic 2036 1

Các vận động viên từ cả hai miền Triều Tiên diễu hành dưới một lá cờ thống nhất tại Thế vận hội mùa đông 2018 ở Pyeongchang, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters

Thị trưởng Oh Se-hoon cho rằng chiến lược đồng đăng cai Olympic 2032 bất thành do mối quan hệ liên Triều không thể đoán trước.

Song, ông nhấn mạnh Seoul sẽ vẫn linh hoạt tổ chức một số sự kiện tại Khu phi quân sự (DMZ) hoặc tại Bình Nhưỡng nếu từ nay cho tới năm 2036, mối quan hệ liên Triều cải thiện tích cực.

Xem thêm: Tin thế giới sáng 14/3: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo | Lầu Năm Góc đề xuất ngân sách quốc phòng cao kỷ lục

Hiện có Hàn Quốc, Mexico, Qatar và Indonesia công bố ý định chạy đua đăng cai Olympic 2036.

IOC trao quyền đăng cai ba kỳ Olympic mùa Hè vào các năm 2024, 2028 và 2032 lần lượt cho các thành phố Paris (Pháp), Los Angeles (Mỹ) và Brisbane (Australia).