Số ca tử vong do Covid-19 lên gần 3.000 người, hệ thống y tế Nhật Bản trở nên căng thẳng

(VOH) - Các chuyên gia y tế Nhật Bản cảnh báo, sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm Covid-19 có thể “bóp chết” hệ thống chăm sóc sức khỏe nước này.

Tổng số người chết vì Covid-19 lên tới 3.000 vào thứ Ba (22/12) tiếp tục gây ra nhiều lo ngại lớn cho Nhật Bản. Thống kê cho thấy, số người chết trên khắp Nhật Bản trong tháng 12 đã vượt quá 800 người, cao gấp đôi so với tháng 11 (ở mức 382). Đáng chú ý, trong tuần trước có 1 ngày nước này ghi nhận 53 ca tử vonh vì Covid-19.

Tokyo, Hokkaido và các tỉnh Saitama, Chiba, Kanagawa, Aichi, Osaka, Hyogo – nơi có dân số lớn - chiếm khoảng 80% số ca tử vong được báo cáo trong tháng 12 tại Nhật.

Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 của nước này đã vượt qua con số 200.000 vào ngày 21/12.

covid-19
Tokyo đã xác nhận 563 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong ngày 22/12 (Ảnh: Reuters)

Vào thứ Ba (22/12), Tokyo đã xác nhận 563 trường hợp nhiễm Covid-19 mới. Con số này vượt mốc kỷ lục trước đó vào ngày 15/12 với 460 ca nhiễm. Như vậy đến nay, số ca nhiễm Covid-19 tại thủ đô Tokyo là 52.382, trong đó, 65 trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến những người từ 65 tuổi trở lên.

Sự gia tăng số ca bệnh nặng và gia tăng số lượng bệnh nhân nhập viện tại quốc gia có dân số già là nguyên nhân chính gây ra nhiều lo ngại. Các chuyên gia cảnh báo rằng, sự gia tăng đột biến về số lượng ca nhiễm Covid-19 gần đây có thể “bóp chết” hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này.

Trong bối cảnh số ca bệnh mới gia tăng, Thủ tướng Yoshihide Suga vẫn bác bỏ sự cần thiết phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Suga cho biết chính phủ có thể yêu cầu các nhà hàng và quán bar rút ngắn giờ làm việc để hạn chế sự lây lan của vi rút.

Trong một diễn biến khác, đại diện chính phủ Nhật cho biết sẽ xem xét việc sửa đổi luật để tăng cường quyền lực của các thống đốc tỉnh trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Bộ trưởng phục hồi kinh tế Yasutoshi Nishimura cho rằng, cần thiết phải cho phép các thống đốc tỉnh thực hiện các biện pháp mạnh mẽ trước khi tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh được ban bố.

Trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Nhật được xác nhận vào ngày 16/1. Đến ngày 10/8, con số này tăng đến con số 50.000 và đến ngày 29/10, số người nhiễm Covid-19 vượt qua 100.000. Sau khi tốc độ lây nhiễm bắt đầu tăng nhanh vào tháng 11, con số này đã tăng 50.000 (trong 33 ngày), chạm mức 150.000 vào ngày 1/12, sau đó tăng thêm 50.000 ca nhiễm trong khoảng ba tuần.