Sudan đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 24 giờ

VOH - Quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh vừa đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 24 giờ do Arab Saudi và Mỹ làm trung gian.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ các đại diện của Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đối địch ở Sudan đã đồng ý ngừng bắn trên toàn quốc trong 24 giờ, bắt đầu từ 6h ngày 10/6 (giờ địa phương, tức 11h cùng ngày giờ Việt Nam).

Các bên nhất trí không tiến hành các vụ không kích, tấn công bằng pháo binh và tiếp tế cho các lực lượng trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Sudan đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 24 giờ 1
Quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh vừa đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 24 giờ - Ảnh RT

Trước đó, ngày 6/6, các phe phái đang tham chiến tại Sudan bắt đầu nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn do Saudi Arabia và Mỹ bảo trợ trong bối cảnh các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn cả ở trên không và trên bộ ở thủ đô Khartoum của nước này.

Kể từ tháng 4 vừa qua, giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF khiến hơn 1.800 người thiệt mạng, khoảng 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đến vùng khác lánh nạn, 400.000 người phải sơ tán sang các nước láng giềng.