Đăng nhập

Tâm lý kinh doanh ở Nhật đang được cải thiện

VOH - Theo 1 cuộc thăm dò gần đây công bố ngày 16/8, các hãng sản xuất và công ty dịch vụ lớn của Nhật Bản đang có tinh thần kinh doanh được cải thiện.

Điều này phản ánh sự phục hồi kinh tế dần dần từ tình trạng ảm đạm do COVID gây ra, mặc dù triển vọng toàn cầu vẫn không chắc chắn.

Kết quả khả quan trên, sau khi dữ liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của chính phủ công bố ngày 15/8 cho thấy, mức tăng trưởng cao hơn so với dự kiến trong quý 2 của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, nhờ xuất khẩu nhất là xe hơi.

Một nhà máy cơ khí của Nhật ở Thủ đô Tokyo - Ảnh MenafnXem toàn màn hình
Một nhà máy cơ khí của Nhật ở Thủ đô Tokyo - Ảnh Menafn

Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn thận trọng về triển vọng, đặc biệt là sự ảm đạm ở Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật.

Giám đốc 1 nhà sản xuất gốm sứ công nghiệp nói: “Sự sụt giảm nhu cầu chip và suy yếu ở thị trường Trung Quốc đối với phụ tùng ô tô, tiếp tục tạo ra không khí bi quan, mặc dù xuất khẩu đến những thị trường khác như Mỹ và châu Âu được cải thiện.

Giám đốc một nhà sản xuất máy móc nói: “Các đơn đặt hàng đang giảm, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc chưa thực sự phục hồi.”

Cuộc thăm dò do Reuters tiến hành với khoảng 500 công ty lớn, cũng ghi nhận nhiều đơn vị đang chật vật do chi phí nguyên liệu thô tăng cao.

Lĩnh vực dịch vụ thì tốt hơn nhiều, phần lớn các doanh nghiệp đều lạc quan, do khách du lịch quốc tế đến đông, thổi 1 luồng sinh khí vào nền kinh tế.

Cuộc thăm dò của Reuters được tiến hành từ ngày 1 đến 11/8, cho thấy niềm tin của các công ty nói chung dự kiến tiếp tục tăng trong 3 tháng tới.

Được biết những cuộc khảo sát này thường đóng vai trò quan trọng, giúp Ngân hàng Trung ương Nhật đề ra chính sách để điều tiết nền kinh tế.

Bình luận