Tên lửa nhiên liệu rắn dài 18 mét phát nổ vài giây sau khi cất cánh lúc 11:01 sáng, để lại một đám khói lớn, lửa, các mảnh vỡ của tên lửa và nước chữa cháy phun gần bệ phóng - theo những hình ảnh được phát trực tiếp trên phương tiện truyền thông địa phương.
Space One cho biết, vụ phóng đã "gián đoạn" sau khi tên lửa được phóng ở mũi bán đảo Kii miền núi phía tây Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin ngay lập tức về nguyên nhân vụ nổ.
Shuhei Kishimoto, một quan chức địa phương ở Wakayama nói với các phóng viên rằng, không có người bị thương ở gần bệ phóng và đám cháy đã được dập tắt. Space One cho biết, vụ phóng được tự động hóa cao và cần khoảng chục nhân viên tại trung tâm điều khiển mặt đất.
Kairos mang theo một vệ tinh thử nghiệm của chính phủ có thể tạm thời thay thế các vệ tinh tình báo trên quỹ đạo nếu chúng không hoạt động.
Mặc dù Nhật Bản là một nước tham gia tương đối ít trong cuộc đua vũ trụ, nhưng các nhà phát triển tên lửa quốc gia này đang nỗ lực chế tạo các phương tiện rẻ hơn để đáp ứng nhu cầu phóng vệ tinh đang bùng nổ từ chính phủ và từ các khách hàng toàn cầu.
Chủ tịch Space One Masakazu Toyoda cho biết Space One muốn cung cấp "dịch vụ chuyển phát nhanh trong không gian" cho khách hàng trong nước và quốc tế, nhằm phóng 20 tên lửa mỗi năm vào cuối những năm 2020.
Mặc dù công ty đã trì hoãn thời điểm ra mắt Kairos 4 lần nhưng họ cho biết các đơn đặt hàng cho chuyến đi thứ hai và thứ ba theo kế hoạch đã được lấp đầy, bao gồm cả từ một khách hàng nước ngoài.
Kairos sử dụng động cơ nhiên liệu rắn và một động cơ giai đoạn sau tăng tốc sử dụng nhiên liệu lỏng, cố gắng mang tải trọng lên tới 250 kg lên quỹ đạo Trái đất thấp.
Space One không tiết lộ chi phí phóng của Kairos, nhưng giám đốc điều hành công ty Kozo Abe cho biết nó "đủ cạnh tranh" với đối thủ Rocket Lab của Mỹ.
Space One có trụ sở tại Tokyo được thành lập vào năm 2018 bởi một nhóm các công ty Nhật Bản: Canon Electronics, đơn vị kỹ thuật hàng không vũ trụ của IHI, hãng xây dựng Shimizu và Ngân hàng Phát triển Nhật Bản. Hai ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, Mitsubishi UFJ và Mizuho cũng sở hữu cổ phần công ty này.
Tháng trước, Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) do nhà nước tài trợ đã phóng thành công tên lửa hàng đầu mới tiết kiệm chi phí, H3. JAXA đã hoàn thành chuyến hạ cánh lên mặt trăng "chính xác" lịch sử trong năm nay và H3 dự kiến sẽ mang khoảng 20 vệ tinh và tàu thăm dò lên vũ trụ vào năm 2030.



