Thắng sút luân lưu, Bayern Munich đoạt Siêu cúp châu Âu

(VOH) - Rạng sáng 31.8 (giờ VN), trên sân Stadion Eden, Prague (CH Séc), đá thắng Chelsea 5-4 ở loạt sút luân lưu, Bayern Munich đoạt Siêu cúp châu Âu.


Ribery đánh bại thủ môn Cech quân bình tỷ số 1-1 cho Bayern Munich.

Thủ môn  Manuel Neuer xuất sắc phá thành công lượt đá cuối của Chelsea do cầu thủ dự bị Romelu Lukaku thực hiện; trước đó David Luiz, Oscar, Lampard và Ashley Cole đều hòan thành nhiệm vụ. Trong khi David Alaba, Toni Kroos, Philipp Lahm, Frank Ribery và Xherdan Shaqiri đều chiến thắng thủ môn số 1 của Chelsea Petr Cech.

Như vậy, Bayern Munich đã đòi thành công món nợ để thua Chelsea ở chung kết Champions League 2012 ngay trên sân nhà cũng trên loạt sút luân lưu cân não.

Qua chiến thắng này, Bayern Munich khẳng định ngôi vị số 1 châu Âu. Hai lần bị dẫn bàn trước nhưng đều ghi được bàn thắng kéo tỷ số về thế quân bình. Cụ thể như sau: phút thứ 8, tiền đạo Fernando Torres giúp Chelsea vượt lên dẫn 1-0; 2 phút sau giờ nghỉ giải lao Ribery, cầu thủ vừa đọat danh hiệu xuất sắc nhất châu Âu mùa giải vừa qua, quân bình tỷ số 1-1 cho Munich; Đó cũng là tỷ số trong 90 phút chính thức dù từ phút 85 Chelsea chỉ chơi với 10 người do Ramires nhận thẻ vàng thứ 2; Thế nên, 2 đội phải bước vào 2 hiệp phụ, một lần nữa Chelsea vượt lên trước ở phút 93 với bàn thắng của Eden Hazard, tuy nhiên, Javier Martinez ghi bàn kéo 2 đội bước vào loạt sút luân lưu ở phút cuối cùng của hiệp phụ thứ 2. Và lần này, "hùm xám" xuất sắc hơn The Blues trong màn đấu súng.


Siêu cúp châu Âu là danh hiệu thứ 4 của Bayern Munich trong năm 2013.