Ngày 27/9, nhiều cơ quan của Liên Hợp Quốc đã kêu gọi tài trợ ngay lập tức cho hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Somalia trong bối cảnh các nhà khí tượng học dự báo sắp xảy ra hạn hán thảm khốc, gia tăng nguy cơ có thêm hàng triệu người lâm vào cuộc khủng hoảng lương thực.
Trong một tuyên bố chung, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cảnh báo rằng lượng mưa dưới mức trung bình từ tháng 10-12 năm nay do hiện tượng thời tiết La Nina đang đe dọa đảo ngược những thành quả gần đây về an ninh lương thực tại quốc gia này.
Từng bên bờ vực nạn đói vào năm 2022, Somalia có khả năng một lần nữa đối diện nguy cơ này do hạn hán nghiêm trọng.
Dẫn tuyên bố chung của 4 cơ quan trên, Giám đốc WFP tại Somalia, ông Elkhidir Daloum nhấn mạnh nếu không hành động nhanh chóng, Somalia có nguy cơ rơi trở lại cuộc khủng hoảng từng suýt dẫn đến nạn đói trong những năm gần đây.
Ông Daloum chỉ ra dù có một số tiến triển về an ninh lương thực, nhưng nhiều gia đình vẫn có nguy cơ đói khi giá lương thực tăng vọt và nhiều loại cây trồng bị mất mùa. Vì vậy cần tập trung cung cấp hỗ trợ ngay lập tức, song song với thúc đẩy khả năng phục hồi lâu dài.
Cảnh báo này được đưa ra sau khi phân tích Phân loại Giai đoạn an ninh lương thực tích hợp (IPC) mới nhất cho thấy hiện có 3,6 triệu người đang trong mức đói khủng khiếp ở Somalia (IPC3+).
Dự kiến con số này sẽ tăng lên 4,4 triệu người trong tháng 10-12 năm nay, khi lượng mưa theo mùa dự kiến thấp hơn mức trung bình.
Báo cáo cũng dự báo tính đến tháng 7/2025, khoảng 1,6 triệu trẻ em dưới 5 tuổi có nguy cơ suy dinh dưỡng cấp tính, trong đó khả năng hơn 400.000 trẻ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Các dự báo thời tiết toàn cầu chỉ ra rằng khả năng xảy ra hiện tượng La Nina là 80%, có thể dẫn đến hạn hán ở Somalia.




