Thế giới đã có hơn 128 triệu ca Covid-19 và hơn 2,8 triệu ca tử vong

(VOH) - Đến sáng nay (30/3/2021), thế giới ghi nhận hơn 128 triệu người nhiễm Covid-19, hơn 2,8 triệu người chết.

Thế giới đã ghi nhận 128.194.104 ca nhiễm Covid-19 và 2.802.976 ca tử vong, tăng lần lượt 452.836 và 7.635 ca trong vòng 1 ngày qua. Đến nay, đã có 103.349.132 người được chữa khỏi Covid-19 - theo Worldometers.

washingtonpost, covid-19
Thế giới ghi nhận 2.802.976 ca tử vong vì Covid-19 (Ảnh: The Washington post)

Châu Mỹ

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 31.025.693 ca nhiễm và 563.036 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 51.493 và 469 trường hợp so với một ngày trước đó.

Tỷ lệ lây nhiễm ở Mỹ đã giảm trong vài tuần, nhưng hiện tăng trở lại, với dữ liệu gần nhất cho thấy mức trung bình 7 ngày qua là gần 60.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Antony Fauci, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu Mỹ, cho rằng tốc độ lây nhiễm không giảm nhiều khả năng do các bang đã nới lỏng biện pháp kiểm soát phòng dịch quá sớm, cùng sự xuất hiện của nhiều biến chủng Covid-19 mới. Hiện 6 bang ở Mỹ đã dỡ bỏ quy định về khẩu trang và một số bang khác có kế hoạch tương tự vào nửa đầu tháng 4.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/3 công bố loạt động thái mới nhằm mở rộng chiến dịch tiêm chủng và đảm bảo 90% người lớn đủ điều kiện tiêm vắc xin Covid-19 trước ngày 19/4.

Nhân viên y tế Mỹ đã tiêm 143 triệu mũi vắc xin và 16% dân số được tiêm chủng đầy đủ, trong đó 50% người trên 65 tuổi. Số liều được tiêm chiếm khoảng 26% tổng số liều trên thế giới, dù Mỹ chỉ chiếm 4% dân số toàn cầu.

Brazil là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 12.573.615 ca nhiễm và 313.866 ca tử vong, tăng so với hôm trước lần lượt 38.927 và 1.567 ca.

Brazil bắt đầu tiêm chủng đại trà hồi giữa tháng 1. Hai loại vắc xin được sử dụng là CoronaVac và AstraZeneca. Tuy nhiên, Brazil thiếu vắc xin để tiêm chủng do chậm nhập khẩu vào thời điểm tồi tệ nhất. Các dự án cạnh tranh phát triển vắc xin được cho là sẽ giúp Brazil đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng.

Tại Canada, hiện đã có 971.688 ca nhiễm Covid-19, và 22.900 người tử vong vì dịch bệnh. Đây là nước có số ca nhiễm cao thứ ba tại Bắc Mỹ.

Ngày 29/3, nước này cho biết sẽ ngừng tiêm vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca cho những người dưới 55 tuổi và yêu cầu một phân tích mới về lợi ích cũng như rủi ro của loại vắc xin này dựa trên độ tuổi và giới tính.

Quyết định tạm dừng tiêm vắc xin AstraZeneca ảnh hưởng đến cả hai phiên bản vắc xin đã được phê duyệt ở Canada: Một được cấp cho AstraZeneca Canada và phiên bản thứ hai cho Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII).

Động thái của Canada được đưa ra sau khi có các báo cáo từ châu Âu về các trường hợp đông máu hiếm gặp nhưng nghiêm trọng và một số trường hợp tử vong sau khi tiêm chủng, chủ yếu ở phụ nữ trẻ. Hiện không có trường hợp nào như vậy được báo cáo ở Canada, với khoảng 307.000 liều vắc xin của AstraZeneca đã được sử dụng.

Bộ Y tế Canada cho biết sẽ bổ sung các điều khoản/điều kiện mới vào giấy phép của vắc xin, bao gồm “yêu cầu nhà sản xuất tiến hành đánh giá chi tiết về lợi ích và rủi ro của vắc xin theo độ tuổi và giới tính trong bối cảnh của Canada.”

Châu Âu

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư thế giới và lớn nhất châu Âu ghi nhận 4.554.683 ca nhiễm và 94.956 ca tử vong, tăng lần lượt 9.094 và 360 trong 24 giờ qua. Số ca mới hàng ngày ở Pháp đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu tháng.

Pháp đang đối phó với làn sóng Covid-19 thứ ba, nhưng tụt hậu so với nhiều nước phương Tây về số lượng người được tiêm chủng khi mới tiêm được 9,8 triệu liều vắc xin, so với hơn 32 triệu ở Anh và hơn 12 triệu ở Đức.

Xu hướng tiêm chủng tăng nhanh những tuần gần đây, song ca nhiễm cũng tăng đột biến. Hiện số phòng chăm sóc tích cực ở Pháp đạt mức cao nhất kể từ sóng lây nhiễm thứ hai hồi tháng 11 năm ngoái. Số người nhập viện vì Covid-19 cũng tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua.

Anh báo cáo 4.337.696 người nhiễm và 126.615 người chết, tăng lần lượt 4.654 và 23 trường hợp. Ca nhiễm mới ở nước này có xu hướng liên tục giảm trong những ngày gần đây.

Anh nới lỏng biện pháp phòng dịch từ 29/3, cho phép các nhóm lên đến 6 người gặp nhau ngoài trời. Chính phủ cũng có kế hoạch cho phép uống rượu ngoài trời và mở lại dịch vụ không thiết yếu như tiệm làm tóc kể từ ngày 12/4.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cuối tuần trước tuyên bố chiến dịch tiêm chủng đại trà và các chính sách ủng hộ doanh nghiệp của chính phủ sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế. Johnson thừa nhận sóng Covid-19 thứ ba đang càn quét châu Âu và có thể tấn công Anh trong khoảng ba tuần, nhưng "điểm khác biệt chính" so với năm ngoái là sự gia tăng ca nhiễm và nhập viện đều phải được "giảm thiểu" nhờ việc triển khai vắc xin.

Số ca nhiễm mới tăng vọt ở châu Âu trong tuần qua buộc chính phủ nhiều nước phải thắt chặt biện pháp phòng dịch, bao gồm lệnh phong tỏa ở nhiều mức độ khác nhau.

Tại Đức, cơ quan phòng chống dịch bệnh cảnh báo số ca nhiễm mới sẽ tăng “theo cấp số nhân” nên Thủ tướng Angela Merkel kêu gọi các bang duy trì biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Bỉ yêu cầu tất cả trường học đóng cửa từ ngày 29/3.

Nhiều nước EU vẫn đang chật vật tìm nguồn cung vắc xin trong bối cảnh căng thẳng giữa EU và Anh leo thang liên quan vắc xin Covid-19 của Hãng AstraZeneca (Anh - Thụy Điển). EU và Anh sẽ đàm phán trong tuần này sau khi các lãnh đạo EU cảnh báo sẽ ban hành lệnh cấm xuất khẩu vắc xin AstraZeneca nếu các nước thành viên EU “không được đảm bảo nguồn cung vắc xin một cách công bằng”.

Châu Á

Ấn Độ, vùng dịch thứ ba thế giới – và lớn nhất châu Á, ghi nhận 12.095.329 ca nhiễm và 162.147 ca tử vong, tăng lần lượt 56.119 và 266.

Ca nhiễm ở Ấn Độ tăng trở lại trong những tuần gần đây, khiến một số khu vực phải áp hạn chế tụ tập đông người. Các điểm nóng như bang phía tây Maharashtra và thủ phủ Mumbai tiến hành xét nghiệm bắt buộc tại chỗ ở những khu vực đông đúc.

covid-19, ấn độ
Ca nhiễm ở Ấn Độ tăng trở lại trong những tuần gần đây, khiến một số khu vực phải áp hạn chế tụ tập đông người. (Ảnh: Business today)

Ấn Độ dự kiến bắt đầu tiêm chủng cho tất cả những người trên 45 tuổi kể từ ngày 1/4. Các chuyên gia cho biết Ấn Độ đã tiêm chủng cho gần 50 triệu người nhưng chương trình với mục tiêu tiêm chủng cho 300 triệu người trước cuối tháng 7 đang bị chậm so với kế hoạch.

Hiện chỉ những nhân viên tuyến đầu trong lĩnh vực y tế và các lĩnh vực khác, cùng với người trên 60 tuổi và người trên 45 tuổi có bệnh nền tại Ấn Độ mới đủ điều kiện để tiêm vắc xin AstraZeneca hoặc vắc xin nội địa Bharat Biotech.

Pakistan đã ghi nhận tổng cộng gần 660.000 ca mắc Covid-19 tính đến hết ngày 29/3, trong đó hơn 14.200 người tử vong. Trước khi số ca nhiễm mới tăng đột biến, chính quyền Islamabad đang siết chặt các biện pháp chống dịch, bao gồm cả việc cấm tổ chức các lễ cưới và những sự kiện đông người.

Ngày 29/3, Tổng thống Pakistan Arif Alvi và bộ trưởng quốc phòng nước này, ông Pervez Khattak, được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Việc Tổng thống Alvi và ông Khattak mắc Covid-19 xảy ra chỉ 10 ngày sau khi Thủ tướng Imran Khan có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Khan trước đó 2 ngày cũng được tiêm vắc xin ngừa Covid-19. Các chuyên gia suy đoán có khả năng ông Khan đã bị nhiễm bệnh trước khi được tiêm vắc xin.

Hiện chưa có thông tin về nguồn lây nhiễm cho các nhà lãnh đạo Pakistan. Tổng thống Alvi và Bộ trưởng Khattak đã cùng xuất hiện tại lễ duyệt binh của quân đội Pakistan hôm 25/3. Tổng tham mưu trưởng Nadeem Raza cùng nhiều quan chức cấp cao khác của quân đội Pakistan cũng có mặt, theo Tân Hoa xã.

Indonesia là vùng dịch lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với 1.501.093 ca nhiễm, tăng 5,008, trong đó 40,581 người chết, tăng 132. Indonesia bắt đầu chiến dịch tiêm chủng từ tháng 1 và đặt mục tiêu tiêm vắc xin cho 181,5 triệu người trong vòng một năm. Khoảng 10 triệu người đã được tiêm vắc xin.

Philippines ghi nhận 10.016 ca mới, nâng tổng ca nhiễm lên 731.894. Thêm 16 người chết do Covid-19, nâng số ca tử vong lên 13.186.

Philippines bắt đầu lệnh phong tỏa với hơn 24 triệu người tại Vùng thủ đô Manila và 4 tỉnh lân cận từ ngày 29/3. Người dân sẽ phải làm việc tại nhà trừ khi được coi là lao động thiết yếu, phương tiện giao thông công cộng sẽ dừng hoạt động. Tất cả cuộc tụ tập đông người đều bị cấm, lệnh giới nghiêm từ 18h đến 5h được thực thi và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ bị đóng cửa.