Thế giới ghi nhận gần 182 triệu ca nhiễm Covid-19, biến thể Delta đang khiến dịch lây lan nhanh

(VOH) - Theo trang worldometer, tính đến sáng nay (27/6), toàn thế giới ghi nhận 181.532.688 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 3.932.442 ca tử vong.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 363.841 ca nhiễm mới, tập trung nhiều nhất tại Brazil (64.851 ca), tiếp theo tới Ấn Độ (49.851 ca), Colombia (33.594 ca), Nga (21.665 ca), Indonesia (21.095 ca), Argentina (18.555 ca), Anh (18.270 ca), Nam Phi (17.956 ca)...

Đáng chú ý, dịch bệnh Covid-19 đang gia tăng tại một số nước trên thế giới, điển hình là Anh.

Số liệu chính thức được công bố ngày 26/6 cho thấy Anh ghi nhận 18.270 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 4.717.811 ca.

Đây là ngày Anh ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ đầu tháng 2 năm nay. Số ca tử vong tại Anh tăng thêm 23 ca lên 128.089 ca.

covid-19, anh
Số ca nhiễm Covid-19 tại Anh đang tăng trở lại (Ảnh: Ft)

Theo khảo sát của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), trong tuần tính đến ngày 19/6, ước tính có 153.200 ca mắc mới Covid-19 tại Anh, tăng 29% so với tuần trước đó. Số ca nhập viện cũng tăng 13% lên 1.556 trong tuần tính đến ngày 21/6. Riêng ngày 25/6 có thêm 15.810 ca mắc mới và 18 ca tử vong.

Trong số những người dưới 50 tuổi, chiếm khoảng 90% tổng số 92.000 ca nhiễm biến thể Delta, không có trường hợp tử vong ở người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. Theo Cơ quan Y tế công cộng Anh, trong tổng số 1.320 người nhập viện do nhiễm biến thể Delta tính đến ngày 21/6, có tới 1.108 người (hơn 80%) chưa tiêm vắc xin hoặc mới tiêm một mũi.

Tỷ lệ lây nhiễm R ở Anh hiện ở mức từ 1,2-1,4, theo đó cứ 10 người mắc Covid-19 thì có khả năng lây thêm cho 12-14 người.

Tại Italy, biến thể Delta hiện chiếm 26%, thấp hơn ở các nước Anh, Bồ Đào Nha, Mỹ (lần lượt là 98%, 96%, 31%) nhưng cao hơn tại Bỉ (16%), Đức (15%) và Pháp (6,9%).

Đến nay, đại dịch Covid-19 tại Italy nhìn chung đã lắng dịu, với số lượng ca nhiễm, ca chăm sóc đặc biệt và ca tử vong đều giảm hẳn so với thời kỳ đỉnh điểm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế Italy Roberto Speranza vẫn cảnh báo người dân "không được nghĩ rằng đại dịch đã hết, mà phải thận trọng và làm mọi thứ có thể, trước hết là tăng cường chiến dịch tiêm chủng cho người dân".

Italy đang thực hiện một chiến dịch tiêm chủng hiệu quả, theo đó đã thực hiện khoảng 590.000 lượt tiêm chủng trong 24 giờ.

Ông Speranza khẳng định Italy chú trọng theo dõi tất cả các biến thể của vi rút SARS-CoV-2, song cần có sự phối hợp ở cấp độ quốc tế để theo dõi một cách tập trung đối với sự phát triển của biến thể Delta và tất cả các biến thế khác.

Đến nay, 55,62% người dân Italy đã được tiêm vắc xin ngừa Covid-19, trong đó 53,57% đã được tiêm mũi đầu tiên, 29,4% được tiêm đủ liều 2 mũi và 2,05% tiêm vắc xin đơn liều.

Theo kế hoạch, kể từ ngày 28/6, người dân Italy sẽ không bắt buộc phải đeo khẩu trang ở không gian ngoài trời. Tuy nhiên, người dân phải có ý thức đeo khẩu trang tại không gian kín như: siêu thị, rạp chiếu phim, trên các phương tiện công cộng, bệnh viện và cơ sở y tế, cũng như địa điểm tụ tập đông người.

Tại Mỹ, theo báo cáo của Cơ quan Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh, số liều vắc xin ngừa Covid-19 tiêm chủng trung bình mỗi ngày trong 7 ngày qua tại nước này giảm 55,3% so với tuần trước đó. 

Đến nay, có khoảng 45,8% dân số Mỹ đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 và tính đến ngày 26/6 có ít nhất 53,9% dân số đã tiêm chủng ít nhất 1 mũi vắc xin. Với kết quả trên, hiện khoảng 152,2 triệu người dân Mỹ đã tiêm chủng đủ liều vắc xin ngừa Covid-19.

Tuy nhiên, tỷ lệ người tiêm chủng tại một số bang của Mỹ vẫn thấp, mặc dù chính quyền kêu gọi người dân đi tiêm chủng để phòng ngừa nguy cơ tiềm ẩn từ các biến thể mới của SARS-CoV-2.

Sáng 27/6, Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh của Hàn Quốc (KCDC) thông báo ghi nhận 614 ca nhiễm mới Covid-19 tại nước này, trong đó có 570 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới trên 600 ca. 

Trong vài tháng qua, số ca nhiễm mới hằng ngày ở Hàn Quốc dao động trong khoảng từ 300 - 700 ca và không có dấu hiệu cụ thể nào cho thấy chiều hướng dịch bệnh giảm do nhiều ổ dịch nhỏ lẻ vẫn bùng phát trên cả nước. 

Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực khôi phục trạng thái bình thường mới của đất nước khi triển khai thực hiện quy định mới về giãn cách xã hội từ ngày 1/7, theo đó nới lỏng các biện pháp hạn chế hoạt động tập trung đông người và cho phép tăng thời gian hoạt động của mọi loại hình dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19.

Cùng ngày, bang New South Wales của Australia thông báo ghi nhận 30 ca nhiễm mới Covid-19 trong bối cảnh thành phố Sydney và các khu vực lân cận bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài 2 tuần nhằm ứng phó với ổ dịch liên quan đến biến thể Delta của vi rút SARS-CoV-2. 

Tính đến nay, tổng số ca nhiễm liên quan đến ổ dịch ở Bondi nói trên đã lên tới 110 ca và hiện còn 2 ca đang chờ kết quả xét nghiệm.

Liên quan đến ổ dịch này, cơ quan chức năng Australia đến nay đã tiến hành khoảng 52.000 xét nghiệm.

Thủ hiến bang New South Wales, Gladys Berejiklian cho rằng với tốc độ lây lan của biến thể Delta, số ca nhiễm mới có thể tăng trong vài ngày tới. 

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan ổ dịch Bondi, ngày 26/6, cơ quan chức năng Australia đã ban bố lệnh phong tỏa thành phố Sydney cùng các vùng Blue Mountains, Central Coast và Wollongong xung quanh thành phố này.