Thế giới ghi nhận hơn 151 triệu ca mắc COVID-19, Ấn Độ liên tục phá "kỷ lục"

(VOH) - Tính đến sáng 1/5, thế giới ghi nhận 151,9 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 3,1 triệu ca tử vong.

Mỹ đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong. Tuy nhiên, hiện Ấn Độ đang là điểm nóng dịch bệnh của thế giới, với số ca mắc mới và tử vong liên tục phá kỷ lục mỗi ngày.

the-gioi-ghi-nhan-hon-151-trieu-ca-mac-covid-19-an-do-lien-tuc-pha-ky-luc-moi-ngay-voh.com.vn-anh1
Khu hỏa táng cho bệnh nhân qua đời do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AP

Theo số liệu thống kê mới nhất Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng hơn 18,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có gần 209.000 ca tử vong. Chỉ trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này lần đầu tiên ghi nhận số ca nhiễm mới vượt trên 400.000 ca/ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Nam Á này. Và cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới với 3.522 ca.

Không khí tang tóc lại tiếp tục bao trùm lên Ấn Độ khi ít nhất 18 bệnh nhân COVID-19 đã tử vong trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một bệnh viện ở Bharuch, bang miền Tây Gujarat nước này vào sáng sớm 1/5. Có khoảng 50 bệnh nhân khác tại bệnh viện Welfare Hospital cao 4 tầng khi ngọn lửa bùng lên ở khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19 lúc 1 giờ sáng. Bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 này nằm trên đường cao tốc Bharuch-Jambusar, cách Ahmedabad, thành phố lớn nhất của Gujarat khoảng 190km.

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong 15 tháng qua, khu vực châu Mỹ bao gồm Bắc, Nam và Trung Mỹ, đứng đầu 6 khu vực lãnh thổ về số người nhiễm và tử vong do COVID-19, với hơn 40% số ca nhiễm và 47% số ca tử vong toàn cầu.

WHO cho biết trong 1 tuần qua, khu vực này ghi nhận 1,4 triệu ca nhiễm mới, trong đó Brazil thông báo có số ca tử vong cao nhất khu vực, 17.667 ca.

Tại châu Âu, ngoài Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp như đã nêu trên, Italy và Đức cũng đang chứng kiến sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 với số ca nhiễm mới lần lượt là 13.446 ca và 12.845 ca.

Tại châu Á, ngoài điểm nóng là Ấn Độ, số ca nhiễm mới tại Iran vẫn ở mức cao với 19.272 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua. Hiện tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Iran đã lên gần 2,5 triệu ca. Iraq và Philippines là 2 quốc gia châu Á khác có tổng số ca nhiễm trên 1 triệu ca.

Tính tới chiều qua, Lào đã có 15/18 tỉnh thành có ca mắc COVID-19, trong đó có 8 tỉnh tiếp giáp với 9 tỉnh của Việt Nam gồm Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Hiện toàn bộ 18/18 tỉnh thành của Lào vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa cho tới ít nhất là ngày 5/5. Hiện Lào đã ghi nhận tổng cộng 757 ca mắc COVID-19, trong đó có tới 709 ca được phát hiện trong tháng 4 và phần lớn là các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tại châu Phi, trong 24 giờ qua, cả châu lục này ghi nhận 9.558 ca nhiễm mới, trong đó Tunisia có số ca nhiễm mới cao nhất 1.904 ca, tiếp sau là Nam Phi 1.674 ca, Ethiopia 1.024 ca, Ai cập 1.021 ca.

Hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị giúp Ấn Độ chống COVID-19, đồng thời gửi lời chia buồn tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trước bối cảnh New Delhi phải hứng chịu cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay. Đài truyền hình nhà nước dẫn lời ông Tập Cận Bình nói: "Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Ấn Độ trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và cung cấp những ủng hộ và hỗ trợ cho Ấn Độ".

Tại châu Á, tình hình dịch bệnh phức tạp không kém. Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki hôm qua cho biết Chính phủ nước này đã quyết định gia hạn áp dụng thêm 3 tuần các biện pháp giãn cách xã hội và lệnh cấm tụ tập trên 5 người nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.