Thủ tướng Mông Cổ từ chức giữa bão biểu tình

MÔNG CỔ - Ngày 3/6, Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene chính thức tuyên bố từ chức sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, giữa lúc làn sóng biểu tình chống tham nhũng lan rộng.

Thông báo từ chức của ông Oyun-Erdene được đưa ra sau nhiều tuần chịu áp lực nặng nề từ công chúng.

Cuộc khủng hoảng chính trị bắt nguồn từ những cáo buộc liên quan đến đời sống xa hoa của gia đình ông, trong bối cảnh người dân Mông Cổ ngày càng mất niềm tin vào tầng lớp lãnh đạo bị cho là tích lũy khối tài sản lớn nhờ các hoạt động khai thác than trong khi người dân vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và phúc lợi.

“Thật vinh dự khi được phục vụ đất nước trong thời điểm khó khăn, gồm đại dịch, chiến tranh và khủng hoảng kinh tế”, Thủ tướng 44 tuổi phát biểu trước Quốc hội, đồng thời bác bỏ các cáo buộc tham nhũng.

Ông cho rằng một “chiến dịch có tổ chức” với sự tham gia của các nhóm lợi ích đã nhắm vào chính phủ, đồng thời cảnh báo việc ông từ chức có thể dẫn đến bất ổn chính trị và hỗn loạn kinh tế.

thu-tuong-mong-co-1748941223440238774106
Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene cúi đầu sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Ulaanbaatar, thủ đô của Mông Cổ ngày 3/6 - Ảnh: AFP

Đám đông biểu tình - chủ yếu là giới trẻ lại xem đây là chiến thắng của công lý và sự tỉnh thức xã hội.

Tại quảng trường trung tâm Ulaanbaatar, hàng chục người giơ cao những tấm biển trắng với dòng chữ “Từ chức là chuyện dễ” khẩu hiệu phản ánh sự hoài nghi của công chúng đối với các hành động bề nổi, trong khi cốt lõi vấn đề tham nhũng vẫn chưa được giải quyết.

“Cuộc biểu tình của giới trẻ đã đạt được kết quả tuyệt vời. Tôi rất tự hào về tương lai của Mông Cổ,” Unur Sukhbaatar, nhà nghiên cứu kinh tế chính trị, chia sẻ với Hãng tin AFP.

Không phải ai cũng chia sẻ sự lạc quan này. Julian Dierkes, chuyên gia về Mông Cổ tại Đại học Mannheim (Đức), cho rằng việc thay thủ tướng không đồng nghĩa với thay đổi chính sách. “Tôi không nghĩ người kế nhiệm sẽ hành động khác biệt đáng kể, đặc biệt trong vấn đề chống tham nhũng,” ông nhận định.

Hiện ông Oyun-Erdene sẽ đảm nhiệm vai trò thủ tướng tạm quyền trong vòng 30 ngày, cho đến khi Quốc hội bổ nhiệm người kế nhiệm chính thức.

Bình luận