Tin thế giới sáng 22/3: Động đất mạnh ở Afghanistan | Ông Putin có thể thăm TQ trong năm nay

(VOH) - Một số thông tin khác: Trung Quốc có chánh văn phòng Trung ương Đảng mới; Philippines tìm thấy tàu chở 800.000 lít dầu bị chìm.

Động đất mạnh 6,5 độ rung chuyển Afghansitan và Pakistan, ít nhất 3 người thiệt mạng

Một trận động đất mạnh 6,5 độ đã xảy ra ở miền bắc Afghanistan vào chiều tối ngày 21/3 (giờ địa phương), theo Trung tâm Địa chấn Châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC). Vị trí tâm chấn được xác định nằm ở độ sâu lên đến 194 km tại khu vực dãy núi Hindu Kush, gần tỉnh Badakhshan. 

Trận động đất đã khiến ít nhất hai người Afghanistan và một bé gái 13 tuổi ở nước láng giềng Pakistan thiệt mạng, theo Reuters.

Theo EMSC, rung lắc từ động đất lan rộng ra cả khu vực rộng lớn khoảng 1.000 km, sang các nước lân cận Afghanistan như Pakistan, Ấn Độ, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Turkmenistan. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm việc và tổng hợp các thiệt hại sau động đất. 

Tin thế giới sáng 22/3: Động đất mạnh rung chuyển miền bắc Afghanistan | Tổng thống Nga Putin có thể thăm Trung Quốc trong năm nay
Người dân ở Lahore, Pakistan chạy ra đường vì động đất vào tối 21/3/2023. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Putin có thể thăm Trung Quốc trong năm nay

Cố vấn đối ngoại Điện Kremlin Yury Ushakov ngày 21/3 nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể thăm Trung Quốc ngay trong năm 2023.

Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết đã mời ông Putin tới Trung Quốc trong năm nay, “vào thời điểm thuận tiện cho Tổng thống”.

Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ tổ chức diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ ba vào năm nay. Ông Putin đã hai lần tham gia diễn đàn này vào các lần tổ chức trước.

Tin thế giới sáng 22/3: Động đất mạnh rung chuyển miền bắc Afghanistan | Tổng thống Nga Putin có thể thăm Trung Quốc trong năm nay
Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Điện Kremlin ngày 21/3/2023. Ảnh: Sputnik/Reuters

Philippines tìm thấy tàu chở 800.000 lít dầu bị chìm

Ngày 21/3,  một phương tiện điều khiển từ xa (ROV) của Nhật Bản đã phát hiện xác tàu MT Princess Empress chở 800.000 lít dầu bị đắm ngoài khơi tỉnh Oriental Mindoro 3 tuần trước và đang gây ra tình trạng rò rỉ dầu độc hại ra biển.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) thông báo vị trí chính xác của chiếc tàu chìm được xác định cách mũi Balingawan, thị trấn Naujan ở tỉnh Oriental Mindoro khoảng 7,7 hải lý.

Theo các nhà khoa học biển Philippines, khoảng 36.000 ha rạn san hô, rừng ngập mặn và cỏ biển có thể bị ảnh hưởng bởi vết dầu loang. Nhật Bản cũng đã cử một đội nhân viên bảo vệ bờ biển đến giúp dọn dẹp.

Bộ môi trường Philippines cho biết họ cũng đang đàm phán với các quốc gia Đông Nam Á khác về việc hỗ trợ dọn dẹp, xử lý dầu loang. 

Tin thế giới sáng 22/3: Động đất mạnh rung chuyển miền bắc Afghanistan | Tổng thống Nga Putin có thể thăm Trung Quốc trong năm nay
Vết dầu loang từ tàu chở nhiên liệu MT Princess Empress bị chìm trên bờ biển Pola, thuộc tỉnh Oriental Mindoro, Philippines, ngày 8/3/2023. Ảnh: Reuters

Trung Quốc có chánh văn phòng Trung ương Đảng mới

Trong thông cáo được Tân Hoa xã đăng tải hôm 21/3 về chuyến thăm chính thức Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính trị gia Thái Kỳ được giới thiệu với chức vụ mới là chánh văn phòng Trung ương Đảng.- bên cạnh vị trí thường vụ bí thư Ban Bí thư mà ông đã nắm giữ sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tin thế giới sáng 22/3: Động đất mạnh rung chuyển miền bắc Afghanistan | Tổng thống Nga Putin có thể thăm Trung Quốc trong năm nay
Ông Thái Kỳ - tân chánh văn phòng Trung ương Đảng Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ở vị trí mới, ông Thái sẽ có thêm nhiệm vụ sắp xếp lịch trình các cuộc gặp quan trọng hay phụ trách vấn đề bảo vệ và y tế cho Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ông Thái là một trong bảy ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc khóa này. Đây là lần đầu tiên một ủy viên thường vụ Bộ Chính trị kiêm nhiệm chức vụ chánh văn phòng Trung ương Đảng tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Trước Đại hội XX, ông Thái là bí thư thành ủy Bắc Kinh.