Tin thế giới sáng 29/11: Ả Rập Saudi sắp xây dựng siêu sân bay; núi lửa lớn nhất thế giới phun trào

(VOH) - Một số thông tin khác: OPEC+ sẽ lại điều chỉnh sản lượng dầu; Mỹ - Nga hoãn đàm phán về việc nối lại hoạt động thanh sát hạt nhân.

Núi lửa ở Hawaii phun trào sau gần 40 năm

Ngày 28/11, núi lửa Mauna Loa ở Hawaii - núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới - bắt đầu phun trào trở lại lần đầu tiên kể từ năm 1984. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã nâng mức độ cảnh báo núi lửa từ "khuyến cáo" lên "cảnh báo". Tuy nhiên, USGS cũng cho biết dòng dung nham hiện vẫn còn trong giới hạn ở khu vực đỉnh núi và chưa đe dọa đến các cư dân sinh sống dưới chân núi.

Núi lửa Mauna Loa cao 4.169m, nằm trong hệ thống núi lửa hình thành nên quần đảo Hawaii. Lần phun trào gần nhất của núi lửa này là vào tháng 3 và tháng 4 năm 1984, tạo ra dòng dung nham di chuyển cách thành phố Hilo, thành phố lớn nhất Hawaii, khoảng 8 km.

Tin thế giới sáng 29/11: Ả Rập Saudi sắp xây dựng siêu sân bay; núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới phun trào sau 40 năm ngủ yên
Núi lửa Mauna Loa phun trào hồi tháng 3/1984. Ảnh: USGS

Ả Rập Saudi công bố kế hoạch xây dựng siêu sân bay có 6 đường băng

Ngày 28/11, hãng thông tấn nhà nước SPA của Ả Rập Saudi đưa tin, Thái tử nước này Saudi Mohammed bin Salman đã công bố kế hoạch xây dựng sân bay khổng lồ ở thủ đô Riyadh với hệ thống gồm 6 đường băng song song, đạt công suất 120 khách vào năm 2030. Theo đó, sân bay quốc tế mới sẽ có tên King Salman và bao gồm luôn cả sân bay King Khaled hiện tại, có diện tích lên đến 57 km2.

Phát triển hàng không là một phần trong chiến lược của chính phủ Ả Rập Saudi nhằm trở thành trung tâm vận chuyển hàng không toàn cầu vào năm 2030. Sân bay mới ở thủ đô Riyadh cũng là cơ sở điều hành của hãng hàng không RIA hoàn toàn mới của Ả Rập Saudi, cạnh tranh với các đối thủ nặng ký trong khu vực là Emirates và Qatar Airways.

SPA cho biết: “Dự án sân bay nằm trong kế hoạch mục tiêu của Ả Rập Saudi nhằm biến thủ đô Riyadh trở thành 1 trong 10 thành phố có phát triển nhất thế giới, đồng thời hỗ trợ tăng dân số ở Riyadh lên 15 -20 triệu người vào năm 2030.”

Tin thế giới sáng 29/11: Ả Rập Saudi sắp xây dựng siêu sân bay; núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới phun trào sau 40 năm ngủ yên
Sân bay King Fahd của Ả Rập Saudi hiện là sân bay lớn nhất thế giới. Với diện tích 780 km vuông, sân bay này lớn hơn thành phố Mumbai của Ấn Độ và lớn hơn cả nước láng giềng Bahrain. 

Mỹ - Nga hoãn đàm phán về việc nối lại hoạt động thanh sát hạt nhân

Ngày 28/11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân giữa nước này và Mỹ dự kiến diễn ra trong tuần này tại Cairo (Ai Cập) đã bị hoãn.

Thông báo nêu rõ cuộc họp của Ủy ban điều phối song phương (BCC) trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) sẽ không diễn ra vào ngày 29/11 - 6/12 tới tại Cairo như kế hoạch mà được rời sang ngày khác. Tuy nhiên, thông báo không nêu lý do hoãn đàm phán.

Theo kế hoạch trước đó, cuộc đàm phán giữa giới chức của hai nước sẽ nhằm thảo luận về việc nối lại các hoạt động thanh sát trong khuôn khổ New START, vốn bị đình chỉ hồi tháng 3/2020 do đại dịch Covid-19.

OPEC+ sẽ lại điều chỉnh sản lượng dầu

Ông Saadoun Mohsen, một quan chức cấp cao trong phái đoàn Iraq tại OPEC cho biết, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+) sẽ tiếp tục xem xét các điều kiện để cân bằng thị trường dầu mỏ thế giới trong cuộc họp vào ngày 412 tới tại Vienna, Áo.

Đại diện Iraq tại OPEC cũng nhấn mạnh, thị trường dầu mỏ toàn cầu đã chứng kiến sự biến động về giá do tác động của đại dịch Covid-19, tình trạng suy giảm kinh tế thế giới và xung đột tại Ukraine. Do tác động của các yếu tố này, OPEC+ rất khó để đảm bảo sự ổn định về giá dầu.

Tin thế giới sáng 29/11: Ả Rập Saudi sắp xây dựng siêu sân bay; núi lửa còn hoạt động lớn nhất thế giới phun trào sau 40 năm ngủ yên
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Theo ông Saadoun Mohsen, quyết định của OPEC+ về việc giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu/ngày (bắt đầu từ tháng 11) đã đóng một vai trò quan trọng nhằm ổn định thị trường dầu mỏ thế giới. Ông Mohsen cũng dự báo giá dầu thô sẽ ở mức ít nhất 85-95 USD/thùng vào năm tới.